V-League 2022: Màn thể hiện thiếu thuyết phục của các ngôi sao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vòng 5 V-League 1-2022 trở lại với khá nhiều bất ngờ đáng chú ý. Đó là việc giữ vững ngôi đầu của Hải Phòng sau trận thắng nhàn nhã trước đội khách Sài Gòn FC (3-0).

Với những gì từng thể hiện ở cúp tứ hùng trước đó và trận đấu ở vòng 5, Hải Phòng cho thấy bước chạy đà hoàn hảo và là đội bóng không thể coi thường trong các trận đấu tới.

Trong khi đó, một đội bóng mạnh, từng thể hiện tham vọng ở cúp tứ hùng trước giải nhưng khi thi đấu trên sân khách Đà Nẵng lại cho thấy sự chuệch choạc khó hiểu. Việc thiếu vắng Quang Hải có thể là một lý do dù không ai muốn nói tới điều này, nhưng khi Duy Mạnh trở lại, khi chỉ có một ngoại binh trên sân, đội bóng thủ đô lại đánh mất những gì được chờ đợi. Thất thủ 1-2 trên sân khách trước người “anh em”, Hà Nội FC tiếp tục những trận đấu thất vọng khi chỉ hòa Nam Định 1-1, và giờ là trận đấu trắng tay dù đội trưởng Văn Quyết ghi bàn đẹp mắt.

Một thế lực khác ở V-League là HAGL tiếp tục thi đấu như gà mắc tóc trước T.Bình Định. Nếu chủ nhà không dính thẻ đỏ thì chưa biết điều gì xảy ra với đội bóng phố núi. Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn tiếp tục mờ nhạt và liên tục mắc lỗi chứng tỏ họ còn lâu mới thực sự trở lại là chính mình. Trong khi đó, Tấn Tài bên phía T.Bình Định cũng phạm lỗi bị phạt thẻ không đáng có, trong lúc tuyển thủ U23 Hoàng Anh dù là cầu thủ hiếm hoi từ tuyển trở về được đá chính ở V.League nhưng cũng không chứng tỏ được nhiều.

V-League 2022 tiếp tục khởi tranh với nhiều trận đấu kém hấp dẫn. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

V-League 2022 tiếp tục khởi tranh với nhiều trận đấu kém hấp dẫn. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Một trận đấu đáng quên nữa của đội bóng Thành Nam khi để thua trên sân nhà trước B. Bình Dương. Văn Vũ là cái tên được xướng lên trên bảng tỷ số dù cầu thủ tài năng này luôn vẫn chỉ là suất “dự tuyển” dưới thời ông Park Hang-seo. Nếu Hải Phòng đang sung sức từ đầu giải thì đội bóng cùng trang lứa Nam Định đang gặp khó như lâu nay vẫn thế và cuộc đua đường dài đòi hỏi anh em Văn Sỹ - Văn Dũng phải cố sức lèo lái con thuyền sớm ra khỏi sóng gió ở phía trước.

Vì V-League1/2022 có 13 đội tham dự nên mỗi vòng đấu có 1 đội được nghỉ. Ở vòng 5 đội được nghỉ là SLNA. HLV Huy Hoàng và các cầu thủ chờ vòng đấu thứ 6 để đối đầu với CLB TP.Hồ Chí Minh trên sân Vinh khi thiếu tiền vệ ngoại Jong Mark, khi tiền đạo Olaha vừa chơi rất hay ở cúp tứ hùng và đang chờ màn thể hiện đẳng cấp như mong đợi.

Điều người hâm mộ cũng như giới chuyên môn chờ đợi là sự tỏa sáng của các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam tại các vòng đấu của V-Leagua 1, 2/2022 nhưng điều đó gần như chưa được đáp ứng. Duy Mạnh, Đức Huy, Tuấn Hải…bất lực để đội nhà thua trận trước Đà Nẵng. Lợi thế ghi bàn sớm của T. Bình Định không được Hoàng Anh, Tấn Tài duy trì mà rốt cuộc lại đánh mất khi đội nhà bị gỡ hòa ở những phút cuối trận. Văn Toản vẫn chấn thương không thể ra sân với Hải Phòng. Tuấn Tài đã trở lại Viettel nhưng đang tập luyện và chưa biết sẽ được sử dụng như thế nào. Quang Nho vào sân trong hiệp 2 trận Hải Phòng thắng Sài Gòn FC nhưng không để lại dấu ấn dù rất xông xáo…

Điều người hâm mộ cũng như giới chuyên môn chờ đợi là sự tỏa sáng của các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam tại các vòng đấu của V-Leagua1,2-2022. Ảnh tư liệu Lâm Thoả.

Điều người hâm mộ cũng như giới chuyên môn chờ đợi là sự tỏa sáng của các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam tại các vòng đấu của V-Leagua1,2-2022. Ảnh tư liệu Lâm Thoả.

Người hâm mộ vì thế đang chờ đợi Ngọc Hải, Văn Đức cùng dàn cầu thủ “dự tuyển” U23 Việt Nam như Văn Lắm, Văn Việt, Sỹ Hoàng…thi đấu tốt trong trận gặp đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng. Không hiểu sao trước đội bóng này, SLNA lâu nay thường chơi không thực sự tốt? Hy vọng sự tươi mới, hiệu quả sẽ trở lại với các cầu thủ SLNA khi các trận đấu vừa qua, họ thi đấu không ổn định với trận hay, trận dở?

Cũng hy vọng dần dà các đội bóng sẽ tìm ra con đường tốt nhất qua từng vòng đấu với sự trở lại thuyết phục của các tuyển thủ quốc gia, các tài năng trẻ U23 để thực sự nâng cao chất lượng V-League như nhiều người mong mỏi, chờ đợi./.

Tin mới