Va chạm giao thông, tài xế CX5 bắn, cho ô tô chèn qua người lái xe taxi

Lái xe Nguyễn Đức Tiến (SN 1980) sau vụ va chạm hiện sức khỏe yếu. Đơn vị hãng xe nơi anh làm việc đã có những động thái quyết liệt, nhằm bảo vệ nhân viên của mình trước sự việc nghiêm trọng.

Sáng 2/11, ông Nguyễn Đức Long – đội trưởng đội xe công ty taxi Hà Nội, người được phân công theo dõi sự việc cho biết, hiện sức khỏe của nạn nhân Tiến rất yếu.

“Tiến vẫn đang mê man, lúc tỉnh, lúc mê. Vết thương thủng đại tràng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của Tiến. Hiện viên đạn vẫn còn trong người, các bác sĩ chưa thế lấy ra vì sức khỏe của Tiến không cho phép” – ông Long nói.

Được biết, trước dấu hiệu nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 ngày 30.10, anh Tiến điều khiển xe taxi biển kiểm soát 30A 36878 di chuyển tại ngõ 165 Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Tại đây đã xảy ra va chạm với xe ô tô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 30E 92648, hai bên có xảy ra xô xát. Theo các nhân chứng tại hiện trường, họ nghe tiếng có tiếng nổ giống tiếng súng vang lên, tới hiện trường thì gặp anh Tiến gục xuống.

Nạn nhân cho biết, đã người từ trong xe CX5 bắn. Chưa dừng lại, tài xế CX5 còn lái xe chèn quan người anh Tiến, bỏ mặc nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Được sự giúp đỡ của người thân cũng như người dân tại hiện trường, lái xe của Công ty cổ phần taxi Hà Nội được đưa đi cấp cứu trong tình trạng xuất hiện những vết thương nghiêm trọng trên người.

Cơ quan công an đã xác định được danh tính chủ xe CX5 là một người phụ nữ tại quận Đống Đa (TP.Hà Nội). Tài xế lái chiếc CX5 vào tối ngày xảy ra va chạm cũng đã được xác định, tuy nhiên hiện đối tượng đang bỏ trốn, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Chiếc xe CX5 gây tai nạn với anh Tiến sau đó đã rời khỏi hiện trường theo hướng đường Nguyễn Văn Huyên.

Tin mới