Va chạm nhẹ, rút dao đâm hai người trọng thương

Chỉ vì va chạm trong lúc đang lưu thông trên đường, đối tượng Nguyên đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm hai anh em nhiều nhát.

Tối 7/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vì đã dùng dao đâm hai anh em người đi đường trọng thương.

Va chạm nhẹ, rút dao đâm hai người trọng thương - ảnh 1
Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh N.TRI

Cụ thể, vào lúc 17 giờ cùng ngày, Nguyên điều khiển xe máy mang biển số 43X1- 3290 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (đoạn thuộc tổ 39A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì va chạm với anh Huỳnh Đình Th. (SN 1980, trú tổ 45, phường Hòa An, Cẩm Lệ) lưu thông cùng chiều.

Đinh Công Nguyên đã dùng con dao bấm (dài khoảng 30 cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Một lát sau, anh Huỳnh Đình T. (SN 1975, anh ruột của anh Th.) đang lưu thông trên đường thấy em mình bị đâm vội vào can ngăn thì cũng bị Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát.

Thấy Nguyên có tính chất côn đồ và hung hãn, nhiều người chứng kiến nhưng sợ, không giám vào can ngăn. Đặc biệt, trong tay Nguyên lăm lăm dao bấm, hết sức manh động.

Lúc này anh Ngô Tấn Lực (đang công tác tại phòng 64- CA TP Đà Nẵng) đi ngang đã dũng cảm khống chế Nguyên rồi bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Va chạm nhẹ, rút dao đâm hai người trọng thương - ảnh 2
Con dao Nguyên dùng để đâm 2 anh em nhà anh Th và T. Ảnh: N.Tri

Hai nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào bụng đã được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo PLO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới