Vận chuyển dầu gội đầu và băng vệ sinh bằng xe lôi

(Baonghean.vn) - Vào 6 giờ sáng 31/12, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra về kinh tế - ma túy Công an huyện Diễn Châu bắt vụ vận chuyển số lượng lớn dầu gội đầu và băng vệ sinh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát phát hiện 2 đối tượng là Lê Thị Hiền (SN 1973) và Vũ Lê Mậu (SN 1972) cùng trú tại xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đang vận chuyển hàng hóa bằng 2 xe máy lôi.

Toàn bộ số lượng lớn dầu gội đầu đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ
Toàn bộ số lượng lớn dầu gội đầu đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh Mai Giang)

Qua kiểm tra đã phát hiện Lê Thị Hiền chở 12 thùng cát tông dầu gội và Vũ Lê Mậu chở 12 thúng cát tông dầu gội, với tổng số 114.000 gói dầu gội đầu các loại.

Cũng thời điểm đó, tại thôn 7, xã Diễn Kỷ, tổ công tác phát hiện Phạm Văn Lưu (SN 1987) ở xã Diễn Kỷ đang bốc hàng lên xe máy lôi gồm 18 bịch băng vệ sinh hiệu Cheng Kiêng, 33 bịch băng vệ sinh An Dương; 18 bì to bên trong chứa băng vệ sinh không có nhãn mác với trọng lượng 360kg. Tổng trị giá dầu gội đầu và băng vệ sinh là hơn 150 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng đã được đưa về cơ quan Công an huyện để xử lý theo quy định. (Ảnh Mai Giang)
Toàn bộ số hàng đã được đưa về cơ quan Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định. (Ảnh Mai Giang)

Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu số hàng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới