Vận chuyển thuê 3 kg ma túy đá, gã thanh niên lĩnh án tử ở lần hầu tòa thứ 4

(Baonghean.vn) - Đồng ý vận chuyển thuê 3 kg ma túy để lấy 30 triệu đồng từ 1 người quen cũ, gã thanh niên có 3 tiền án lĩnh án tử ở lần hầu tòa thứ 4.

Sáng 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Vương Khanh (31 tuổi), trú xóm 5, xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Khanh đi làm việc tại nước Lào thì quen người đàn ông tên Vừ. Khoảng đầu tháng 9/2019, Khanh gặp Vừ tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Đô Lương. Vừ trao đổi với Khanh việc có ma túy, khi nào có khách mua sẽ thuê Khanh vận chuyển. Đào Vương Khanh đồng ý.

Bị cáo Đào Vương Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Đào Vương Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khoảng 18h, ngày 5/9 Vừ gọi điện cho Khanh nói: “Khoảng 0h ngày 7/9, em đến cổng chợ Đô Lương, có người mang 3 cân ma túy đá đến, em vận chuyển xuống huyện Diễn Châu sẽ có người liên hệ đến lấy, anh trả công 30 triệu đồng”. Khanh nhận lời.

Đúng lịch hẹn, Khanh đến cổng chợ Đô Lương nhận ma túy và số tiền 30 triệu đồng. Sau đó, Khanh thuê xe taxi chở xuống huyện Diễn Châu. Khoảng 2h30 phút ngày 7/9, khi chiếc xe chở Khanh đi đến địa phận xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dừng xe kiểm tra, phát hiện, thu giữ 2.976,67 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai vì hám lợi trước khoản tiền 30 triệu đồng nên đã vận chuyển ma túy thuê. Khanh xin cơ hội được sống để về chăm sóc mẹ già, con thơ.

Được biết, đây là lần thứ 4 bị cáo hầu tòa. Trước đó, bị cáo từng 3 lần ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy và cố ý làm hư hỏng tài sản…

Với hành vi vận chuyển ma túy khối lượng lớn, bị cáo Đào Vương Khanh bị tòa tuyên mức án tử hình.

Trong vụ án này còn có Vừ - người thuê Khanh vận chuyển ma túy và người đàn ông đã giao ma túy cho bị cáo, do Khanh không biết rõ lai lịch cụ thể của hai người này nên công an không có căn cứ xác minh làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin mới