Vấn đề báo chí phản ánh nhiều nhưng chưa được giải quyết dứt điểm

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 12/2019 việc xử lý vấn đề báo nêu có dấu hiệu chững lại, một số vấn đề báo chí phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, khiến dư luận băn khoăn.

Sáng 6/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông và Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Trong tháng 12 năm 2019, các cơ quan báo, đài đã thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động đối nội, đối ngoại; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đánh giá, xếp loại, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 tại các đơn vị, địa phương; hội nghị công tác tổng kết năm 2019 của các sở, ban, ngành.

Nhiều sự kiện quan trọng đã được các cơ quan báo, đài tuyên truyền đậm nét như: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII; 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; các hoạt động trong dịp Lễ Noel; những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư, thông tin đối ngoại, xây dựng nông thôn mới, nhấn mạnh những nội dung chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh nhằm xây dựng Nghệ An phát triển bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí cũng kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh khó khăn về thiếu hụt lao động tại các làng nghề; cảnh báo tín dụng đen có nguy cơ bùng phát ở một số địa phương; đề cập đến một số vấn đề dư luận quan tâm, như tình trạng thi công và cải tạo vỉa hè dịp cao điểm, gây ảnh hưởng kinh doanh cho các tiểu thương; chợ đêm Cao Thắng rơi vào cảnh đìu hiu; nhiều tàu cá đóng theo Nghị định 67 hoạt động không hiệu quả; nhiều lao động biển ở huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu bỏ nghề; hệ lụy của phát triển ồ ạt hệ thống xe buýt; cảnh báo nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán...

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2020. Ảnh: Thu Giang
Toàn cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2020. Ảnh: Thu Giang

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế được chỉ ra như: các tin, bài tuyên truyền về Nghệ An trên các mặt báo, nhất là các báo Trung ương chưa nhiều. Một số vấn đề được báo chí phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến dư luận băn khoăn, như vụ chiếm đất bảo vệ di tích đền Hữu tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương để xây dựng chùa Linh Sâm; giá nước sinh hoạt cho người dân thành phố Vinh và các vùng phụ cận không minh bạch; vụ xử lý cán bộ liên quan sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu; vụ làm đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh bằng rác thải xây dựng...

“Việc xử lý vấn đề báo nêu có dấu hiệu chững lại, một số địa phương, ngành báo cáo xử lý chậm, báo cáo xử lý không đến nơi đến chốn, không rõ vấn đề” - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám chỉ rõ.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng công tác tuyên truyền tháng 1 năm 2020. Ảnh: Thu Giang
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng công tác tuyên truyền tháng 1/2020. Ảnh: Thu Giang

Định hướng tuyên truyền tháng 1 năm 2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng - an ninh năm 2019; bám kế hoạch tuyên truyền đậm nét 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Canh Tý, quan tâm tuyên truyền chương trình “Tết vì người nghèo”...

Các cơ quan báo chí cũng cần tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2020; chú trọng tuyên truyền về tình trạng gian lận thương mại, an ninh, an toàn trật tự, cảnh báo pháo nổ... dịp trước, trong và sau Tết. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo, đài quan tâm tham gia các giải thưởng báo chí của tỉnh và Trung ương.

Tin mới