Vận động nhân dân tham gia hiến kế, góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Định hướng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong năm 2020, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến kế, góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
c
Chiều 15/1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để đánh giá công tác mặt trận năm 2019 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Vận động làm 1.200 nhà "Đại đoàn kết"

Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính của tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động mang tính toàn diện trên các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Nổi bật là gắn với thành công Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, hoạt động của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, hướng về cơ sở, vì cuộc sống và quyền lợi của người dân.

Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức rà soát, thống kê chính xác từng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà gắn với tổ chức phát động phong trào ủng hộ xây dựng 1.200 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo.

Lãnh đạo huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà cho anh Thái Đình Năm, ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn. Ảnh tư liệu Hữu Hoàn
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà cho anh Thái Đình Năm, ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn. Ảnh tư liệu: Hữu Hoàn

Đến thời điểm này, tỉnh đã vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nguồn hỗ trợ làm nhà khoảng gần 1.000 căn nhà và thời gian tới tiếp tục vận động, phấn đấu toàn bộ 1.200 hộ nghèo cần nhà ở thông qua rà soát đều được hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết".

Song song với hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, MTTQ tỉnh cũng đang chỉ đạo đối với các hộ nghèo mà chủ hộ dưới 40 tuổi thì sẽ tập trung hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tại hội nghi. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt thông qua tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên, phong trào vươn lên trong người nghèo được dấy lên mạnh mẽ, nhiều hộ nghèo đã làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục triển khai đồng bộ, nề nếp; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và ngày càng thực chất hơn; hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tiếp tục tăng cường và chất lượng.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng, tăng cường; công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục được MTTQ các cấp quan tâm và thực hiện ngày càng thiết thực, hiệu quả…

đ
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp khơi dậy trí tuệ nhân dân tham gia hiến kế, góp ý vào Văn kiên Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khơi dậy trí tuê nhân dân hiến kế vào văn kiện đại hội

Định hướng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong năm 2020, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, bởi vậy hoạt động của MTTQ và các thành viên cần tập trung tuyên, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đặc biệt đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm nay là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vì vậy, yêu cầu MTTQ và các thành viên các cấp quan tâm nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia hiến kế, góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp có chất lượng.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao Cờ xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao Cờ xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao Cờ xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh Mai Hoa

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng khẳng định sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện cũng như nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, gắn với theo dõi, đôn đốc giải quyết. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh…

MTTQ các huyện và các tổ chức thành viên ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
MTTQ các huyện và các tổ chức thành viên ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới