Vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. : TG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG

Đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm. 

Theo đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. 

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG

Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, nhìn chung tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực sản xuất kinh doanh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Đặc biệt, Nhân dân phấn khởi về sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dân đồng tình với Chính phủ về chủ trương thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp... tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: PV
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp... tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: PV

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai…, các ngành kinh tế phát triển trở lại. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,58%, thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 12.439 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán. 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, trao đổi công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: TG
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, trao đổi công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Nhân dân trong tỉnh vẫn còn những băn khoăn, lo lắng về tình hình diễn biến lây lan phức tạp và ảnh hưởng lâu dài của dịch Covid-19, ảnh hưởng của một số dịch bệnh khác; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình trạng sản phẩm nông nghiệp rớt giá, khó tiêu thụ; thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp; lao động thất nghiệp, thiếu việc làm; chế độ cho cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập khối, xóm, bản còn nhiều bất cập; tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc, tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… chưa được kiểm soát, giải quyết triệt để; nhiều công trình, dự án thực hiện chậm tiến độ. Đặc biệt, Nhân dân trông chờ vào việc triển khai tiêm chủng đại trà vắc xin phòng Covid-19.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TG
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TG

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc để tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị cần quan tâm khắc phục các hạn chế đã được phát hiện trong thời gian qua, nhất là công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân có nơi chưa kịp thời, nhất là công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với đó, cần chấn chỉnh thực tế sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, phương pháp công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cho các tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cần tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng chương trình công tác năm 2021 phù hợp, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc tổng kết, sơ kết các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công tác dân vận...
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. 

Tin mới