Văn Đức ghi bàn, Việt Nam đánh bại Campuchia giành ngôi đầu bảng A

(Baonghean.vn) - Thi đấu lấn lướt trước đối thủ, Việt Nam đã giành trọn vẹn 3 điểm cùng ngôi đầu bảng A.
Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã có 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với chuyến làm khách trước Myanmar cách đây 4 ngày. Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức phải nhường chỗ cho Trọng Hoàng, Hồng Duy, Đức Huy, Hùng Dũng và Tiến Linh.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, “Messi Campuchia” Chan Vathanaka không xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội khách.

Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên
Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, không ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, các cầu thủ Việt Nam tràn sang phần sân của Campuchia.

Trước thế trận lấn lướt của Việt Nam, các cầu thủ Campuchia chỉ biết chạy theo bóng và có những pha phạm lỗi với các cầu thủ đội chủ nhà. Phút 15, suýt chút nữa Việt Nam vươn lên dẫn trước khi Văn Đức có cú volley rất đẹp mắt bằng chân trái, nhưng thủ thành Vichet đã xuất sắc cản phá thành công.

Không cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng, những cầu thủ áo đỏ đã tỏ ra nôn nóng trong những pha tranh chấp bóng với các cầu thủ Campuchia. Chiếc thẻ vàng của Trọng Hoàng ở phút 31 là ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn mở tỉ số của Tiến Linh ở phút 39. Từ pha lật cánh của Trọng Hoàng, tiền đạo mang áo số 22 đã đánh đầu chính xác hạ gục thủ thành Vichet.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên

Các cầu thủ động viên Văn Toàn khi đội tuyển có bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Các cầu thủ động viên Văn Toàn khi đội tuyển có bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Và cũng chỉ 2 phút sau, Quang Hải đã nâng tỉ số lên 2 - 0 cho đội chủ nhà với pha dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của Hồng Duy. Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 2 - 0 nghiêng về Việt Nam.
Các cổ động viên ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Các cổ động viên ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên

Trở lại sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Việt Nam vẫn là đội làm chủ thế trận. Điều gì đến cũng phải đến. Ở phút 61, Văn Đức đã có pha xoay người dứt điểm đẹp mắt ngay sát vạch 16m50, nâng tỉ số lên 3 - 0.

Càng chơi, các cầu thủ đội chủ nhà càng cho thấy sự vượt trội so với các đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Ngay cả khi Trọng Hoàng, Văn Đức, Ngọc Hải lần lượt được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Công Phượng, Văn Quyết và Tiến Dũng thì Việt Nam vẫn tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ.

Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên
Niềm vui vỡ òa của CĐV Việt Nam. Ảnh. Trung Kiên
Niềm vui vỡ òa của CĐV Việt Nam. Ảnh. Trung Kiên
Trong khoảng 15 phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống mức vừa phải nhằm tránh những tình huống chấn thương đáng tiếc.
Chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng với tỉ số 3 - 0. Nhờ trận thắng này, cùng với việc Malaysia vượt qua Myanmar với tỉ số 3 - 0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A để có mặt ở vòng bán kết./.
Đội hình ra sân của 2 đội:

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

Campuchia: Vichet, Chheng Meng, Visal Soeuy, Chhoeun Chhin, Pheng Hong, Chanpolin Orn, Thiva Brak, Suhana Sos, Kakada Sin, Reung Bunheing.

Tin mới