Văn Đức mở tỷ số, Việt Nam giành chức Vô địch giải giao hữu quốc tế

Văn Đức mở tỷ số, Việt Nam giành chức Vô địch giải giao hữu quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công Phượng tạo cơ hội để Văn Đức ghi bàn thắng đẹp, mở tỷ số cho Việt Nam, góp phần giúp đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo giành chức vô địch Giải giao hữu quốc tế cúp Hưng Thịnh 2022.
Niềm vui của Phan Văn Đức sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Như Đạt
Niềm vui của Phan Văn Đức sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Như Đạt

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Ấn Độ được xem là trận chung kết giải bởi qua lượt trận đầu tiên cả hai đội đều đã không để thua trước đối thủ đến từ Đông Nam Á. Cụ thể đội bóng của ông Igor Stimac có trận hoà 1-1 trước Singapore, trong khi đó chủ nhà Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đội bóng đến từ đảo quốc sư tử với tỷ số 4-0. Với kết quả đó các học trò của thầy Park chỉ cần không thua là đã có thể giành chức vô địch ở Giải giao hữu quốc tế tranh Cúp Hưng Thịnh.

Trong quá khứ, Việt Nam đã từng bị Ấn Độ đánh bại với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhiều bước tiến mới và được giới chuyên môn đánh giá đây là cuộc đối đầu của hai đội bóng có cùng đẳng cấp.

Quang Hải được ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Quang Hải được ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Điều mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi trong trận đấu này chính là sự trở lại của Quang Hải trong màu áo đội tuyển, sau khi cựu tiền vệ Hà Nội FC sang đầu quân cho Paul FC. Ngoài ra các trụ cột như Văn Đức, Công Phượng, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải cũng có mặt trong đội hình xuất phát.

Công Phượng không ghi bàn nhưng đã thi đấu khá năng nổ ở trận này. Ảnh: Như Đạt

Công Phượng không ghi bàn nhưng đã thi đấu khá năng nổ ở trận này. Ảnh: Như Đạt

Với hàng loạt các hảo thủ trong tay, nhưng Việt Nam không phải là đội nắm được thế chủ động khi bóng lăn. Mà chính Ấn Độ mới là đội đã chơi khá nhịp nhàng và triển khai tấn công khá đa dạng. Tuy nhiên, đội quân của ông Igor Stimac không duy trì được lợi thế đó quá lâu. Nhờ sự cơ động của Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải đã tạo nên những mảng miếng phối hợp đầy biến hoá cho đội tuyển Việt Nam.

Phút thứ 11 của trận đấu, từ pha đá phạt góc đầy khó chịu của Công Phượng, hậu vệ Ấn Độ phải phá ra, bóng tìm đến vị trí của Văn Đức. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An bắt vô lê đầy cảm giác, đánh bại thủ thành Singh Sandhu, mở tỷ số cho Việt Nam.

Văn Đức chơi thăng hoa tạo thế trận lấn lướt cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Văn Đức chơi thăng hoa tạo thế trận lấn lướt cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Trận đấu này Văn Đức được chơi bó vào trung lộ hơn so với trước kia. Cách chơi này đã phát huy được khả năng cầm bóng và kiến tạo đầy sắc sảo của tiền vệ Sông Lam Nghệ An. Nhiều tình huống số 20 Việt Nam tự tin đi bóng ở trung lộ, rồi chọc khe vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương cho Công Phượng. Tuy nhiên, ở những tình huống cuối cùng tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể chuyển hoá được cơ hội thành bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam càng chơi càng thể hiện được lối đá mềm mại, khoan thai và chỉ tăng tốc vào những thời điểm quyết định. Nhìn cách chơi đó cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc của các học trò thầy Park sau khi được trải qua các giải đấu lớn.

Quế Ngọc Hải vẫn là thủ lĩnh ở hàng thủ của tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Quế Ngọc Hải vẫn là thủ lĩnh ở hàng thủ của tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, nếu may mắn hơn Tấn Tài đã có thể nhân đôi được cách biệt cho Việt Nam. Hậu vệ Bình Định ra chân dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành thủ môn Singh Sandhu.

Bước sang hiệp 2, Việt Nam vẫn duy trì được thế chủ động trước đối phương. Văn Toàn là nhân tố đầu tiên được thay vào trong hiệp đấu này. Tiền đạo câu lạc bộ phố núi đã có những pha đi bóng đầy tốc độ, để uy hiếp khung thành đối phương. Sau nhiều tình huống gây sóng gió cho Ấn Độ, thì vào phút thứ 50 của trận đấu Văn Toàn đã nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Từ đường chuyền lên của các cầu thủ đội chủ nhà, hậu vệ Anwar Ali phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Văn Toàn bứt tốc, dứt điểm đánh bại thủ môn Singh Sandhu.

Văn Toàn ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Văn Toàn ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Sau khi đã có được 2 bàn dẫn trước, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cho các trụ cột ra nghỉ và tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ dự bị. Trong đó Văn Quyết được thay cho Văn Đức, Tuấn Anh thay Tấn Tài.

Văn Quyết ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Văn Quyết ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Vào sân Văn Quyết đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam. Đội trưởng Hà Nội FC nhận quả tạt từ đồng đội bên cánh phải, anh có pha đỡ bóng hợp lý, loại bỏ hàng thủ đối phương, rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Singh Sandhu.

Những phút cuối trận, Việt Nam chủ động chơi chậm và không còn duy trì sức ép lên phần sân đối phương như trước. Vì vậy kết quả cuối cùng Việt Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước Ấn Độ, qua đó giành chức vô địch Giải giao hữu quốc tế tranh cúp Hưng Thịnh.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Nguyên Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh.

Ấn Độ: Singh Sandhu, Anwar Ali, Singh Konsham, Jhingan, Mishra, Thapa, Sunil Chhetri, Kumam, Abdul Samad, Kuruniyan, Thounaojam.

Tin mới