Văn Đức - Tuấn Tài thăng hoa, SLNA vẫn bấp bênh trên bảng xếp hạng V.League

(Baonghean.vn) - Bộ đôi Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài đang thi đấu thăng hoa trong màu áo SLNA với 14 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Chắc chắc một điều rằng mùa giải này không đội bóng nào ở Việt Nam sở hữu cặp đôi hàng công thi đấu hiệu quả như thế. Nhưng trớ trêu ở chỗ, SLNA lại đang đứng thứ 13 BXH V. League 2018!
Ấn tượng Văn Đức, Tuấn Tài
SLNA đang có 2 chân sút cùng chia nhau dẫn đầu số bàn thắng tại V-League 2018 và Cúp quốc gia. Phan Văn Đức cùng với Lê Hoàng Thiên (Sài Gòn FC) là hai chân sút nội tốt nhất ở V.League 2018 tính đến thời điểm hiện tại với 4 bàn thắng.

Trong khi đó, cũng với 4 bàn thắng, Hồ Tuấn Tài và Công Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Cúp quốc gia 2018. Đã rất lâu rồi xứ Nghệ mới có cầu thủ được nằm tốp đầu danh sách nội binh ghi bàn.

a
Phan Văn Đức đang có đà thi đấu khá ấn tương. Ảnh: Internet
Đến giờ, Văn Đức là cầu thủ có số phút thi đấu V-League 2018 nhiều nhất tại giải, anh đá đủ 8 trận với 720 phút thi đấu. Nếu tính cả 3 mặt trận, Văn Đức đá 16/17 trận của SLNA với 1.367 phút và là cầu thủ SLNA thi đấu nhiều nhất.

Tuấn Tài cũng đá 16/17 trận nhưng chỉ 1.221 phút và cũng thuộc tốp các cầu thủ xứ Nghệ thi đấu nhiều nhất.

Đến giờ, trên 3 mặt trận V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup, Văn Đức lần lượt ghi được 4, 2, 1 bàn thắng, tổng cộng 7 bàn thắng.Tuấn Tài cũng có 7 bàn thắng như thứ tự lại là 1, 4, 2. Họ đang có nhiều hơn Công Phượng (HAGL) và Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) 1 bàn.

Tính đến nay, bộ đôi này đã ghi tổng cộng 5/8 bàn cho SLNA ở V.League, 6/7 bàn ở Cúp quốc gia 2018. SLNA đá rất tưng bừng ở Cúp quốc gia với 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng ở V.League, họ để hòa 3, thua 1 và chỉ thắng 1 trận ở 5 vòng đấu gần nhất. Chỉ vỏn vẹn được 7 điểm sau 8 vòng đấu, xếp thứ 13/14 và chỉ hơn Nam Định 3 điểm không hề tương xứng với vị thế của SLNA.

Không chỉ Văn Đức, Tuấn Tài thi đấu ấn tượng mà nhạc trưởng Khắc Ngọc cũng có 5 pha kiến thiết thành bàn. Trong tay HLV Đức Thắng đang sở hữu 4 tuyển thủ quốc gia: Khắc Ngọc, Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, chưa kể Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Tuấn Tài, Văn Khánh… là những cầu thủ cũng đã từng "ăn cơm tuyển". Vậy điều gì đã khiến đội bóng xứ Nghệ thi đấu trồi trụt đến thế?

Không chỉ là chấn thương

Bộ đôi Văn Đức, Tuấn Tài đã ghi 11/15 bàn thắng tại 2 đấu trường quốc nội. Ảnh: Internet
Bộ đôi Văn Đức, Tuấn Tài đã ghi 11/15 bàn thắng tại 2 đấu trường quốc nội. Ảnh: Internet
Phải thừa nhận rằng, chấn thương, thẻ phạt là nguyên nhân khách quan khiến SLNA gần đây mới có đủ đội hình mạnh nhất. Dẫu vậy, so với mùa giải trước, năm nay hàng tiền vệ SLNA cầm bóng tốt hơn rất nhiều, dù phải đá với Than Quảng Ninh, hay FLC Thanh Hóa - những đội thuộc nhóm trên. Khả năng ghi bàn cũng đa dạng hơn, có 8/15 bàn thắng từ tình huống cố định và bóng bổng.

Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào sự kiến tạo của Khắc Ngọc khiến cho đối phương dễ "bắt bài". Trên sân Vinh, HLV Văn Sỹ của Nam Định chỉ cần cử 1 cầu thủ "bắt chết" Khắc Ngọc là đã khiến SLNA gặp khó khăn rất nhiều trong việc kiến tạo tình huống ghi bàn.

Nói đúng thuật ngữ chuyên môn, SLNA hầu như không có phương án 2 khả thi khi lối đá chuẩn bị trước trận đấu lâm vào bế tắc. Bộ đôi Văn Đức, Tuấn Tài đã ghi 11/15 bàn thắng tại 2 đấu trường quốc nội nhưng chỉ cần gặp đúng trận đấu họ không sung sức là đối phương có thể “kê cao gối ngủ”. Văn Đức thường xuyên đổi cánh nhưng người đồng đội phía bên kia chưa chia lửa cùng cầu thủ trẻ này nên đối phương cũng dễ phòng ngự hơn.

Lịch thi đấu của SLNA khá khó khăn, ngay sau khi gặp HAGL, đội chủ sân Vinh sẽ phải đối đầu với đối thủ khó chơi Hà Nội. Đây cũng là lúc để BHL và cầu thủ SLNA thể hiện bản lĩnh của mình trước “khúc cua” đầu tiên của mùa giải.

Tin mới