Văn Đức, Xuân Mạnh bốc thăm chia bảng giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2019

(Baonghean.vn) - Qua 22 năm tổ chức, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã là bệ phóng cho nhiều tài năng bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trưởng thành, trở thành những ngôi sao hàng đầu Việt Nam qua các thời kỳ như Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Trọng Hoàng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh…
Clip: T.A
Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh

Chiều 10/6, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tổ chức họp báo tuyên truyền về giải đấu.

Dự họp báo có ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An; đại diện các nhà tài trợ; các trưởng đoàn, huấn luyện viên 32 đội bóng tham gia giải; cùng phóng viên các cơ quan báo chí Nghệ An và báo trung ương thường trú trên địa bàn. 

Sân chơi truyền thống, bệ phóng tài năng

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1996, đã trở thành giải truyền thống hàng năm của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam. Giải do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Công ty cổ phần Sông Lam tổ chức.

Trong suốt 22 năm qua, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các huyện, các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Giải đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong những ngày hè, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Ban Tổ chức Giải thông tin về Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Ban Tổ chức thông tin về Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2019. Ảnh: Đức Anh
Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu, đánh giá cao thành công Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An qua 22 mùa giải: Hàng trăm cầu thủ từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước tuyển chọn; hàng trăm cầu thủ khác trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An đã và đang khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì ở Việt Nam.
Trong đó, nhiều cầu thủ trưởng thành, trở thành những ngôi sao hàng đầu Việt Nam qua các thời kỳ như Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Minh Đức, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Đình Bảo, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh…
32 đội về từ 21 huyện, thành, thị dự giải

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 23 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 17/6/2019. Giải năm nay có 32 đội tham dự (số lượng lớn nhất từ trước tới nay), trong đó 20 đội Nhi đồng, 12 đội Thiếu niên, với gần 400 vận động viên, đến từ 21 huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong đó, có 11 địa phương tham gia cả 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, gồm: Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, thành phố Vinh, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu, Nam Đàn, Yên Thành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải dấp về công tác chuyên môn. Ảnh Đức Anh
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đang giải đáp về công tác chuyên môn. Ảnh: Đức Anh

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc giải diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11/6/2019 tại Sân vận động thành phố Vinh. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 16 giờ ngày 17/6 trên Sân vận động thành phố Vinh. Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân bóng cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Các trận đấu sẽ áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở sân Nhi đồng sẽ áp dụng Luật Bóng đá Futsal, ở sân Thiếu niên sẽ áp dụng Luật Bóng đá 7 người; mỗi đội được đăng ký 1 huấn luyện viên trưởng, 1 huấn luyện viên phó, 1 săn sóc viên; đối tượng tham gia là những vận động viên trong độ tuổi thiếu niên (dưới 13 tuổi), và nhi đồng (dưới 11 tuổi).

Cầu thủ Phan Văn Đức và nhà báo Thành Châu bốc thăm, chia bảng đấu lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ Phan Văn Đức và nhà báo Thành Châu (Báo Nhân Dân) bốc thăm, chia bảng đấu lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Đức Anh

Mùa giải 2019 này, các đội Vô địch thiếu niên, nhi đồng sẽ được trao Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng 30 triệu đồng/đội; các đội Nhì sẽ được trao cờ, huy chương, tiền thưởng 10 triệu đồng/đội; các đội đồng giải Ba sẽ được trao cờ, huy chương, tiền thưởng 7 triệu đồng/đội; các đội đoạt giải Phong cách sẽ được trao tiền thưởng 5 triệu đồng/đội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao thưởng cho các cầu thủ Học giỏi đá bóng hay; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; đội đạt giải Phong cách...

Ban tổ chức cũng hỗ trợ 10 triệu đồng/đội bóng về tham dự giải.

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh và nhà báo Nguyễn Hưng bốc thăm, chia bảng đấu lứa tuổi nhi đồng. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh và nhà báo Nguyễn Hải Hưng (Đài PT-TH Nghệ An) bốc thăm, chia bảng đấu lứa tuổi nhi đồng. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, mùa giải này, các cầu thủ tham dự sẽ được tham quan, trải nghiệm buổi tập luyện của đội 1 Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, được giao lưu với các ngôi sao sân cỏ và được dự khán trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh.

Cũng tại buổi họp báo, Ban tổ chức Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã tổ chức bốc thăm, chia bảng thi đấu./.

Tin mới