Văn Hậu thoát phán quyết thanh lý cầu thủ của Heerenveen;Ngoại hạng Anh cân nhắc bỏ VAR vì Covid 19

(Baonghean.vn) - 5 cái tên đã bị Heerenveen tuyên bố chia tay trong ngày hôm nay không có tên Đoàn Văn Hậu; Ngoại hạng Anh đang cân nhắc loại bỏ VAR trong trường hợp trở lại thi đấu để đảm bảo an toàn hậu đại dịch viêm phổi virus Corona.

Văn Hậu thoát phán quyết thanh lý cầu thủ của Heerenveen

5 cái tên đã bị Heerenveen tuyên bố chia tay trong ngày hôm nay không có tên Đoàn Văn Hậu. 
nhiều người yêu quý hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cầu thủ Việt Nam không có tên trong danh sách Heerenveen tuyên bố chia tay.
Nhiều người yêu quý hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cầu thủ Việt Nam không có tên trong danh sách Heerenveen tuyên bố chia tay.

Ngày 1/4 là thời điểm mà các CLB tham gia giải VĐQG Hà Lan phải làm rõ tương lai của những cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Heerenveen không phải là ngoại lệ. Đội bóng này tuyên bố sẽ không gia hạn thêm với 5 cầu thủ gồm trung vệ Daniel Hoegh, hậu vệ Ricardo van Rhijn và 3 thủ môn Warner Hahn, Filip Bednarek, Trevor Doornbusch. Những gương mặt này sẽ có khoảng 2-3 tháng để tìm kiếm bến đỗ mới cho mình sau khi không còn ở lại Heerenveen. 

DNH Nam Định cắt giảm 25% lương

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, DNH Nam Định sẽ tiến hành giảm 25% lương tháng Tư của đa phần các thành viên trong đội.
Cũng theo ông Sỹ, số lượng cầu thủ trẻ có thu nhập dưới 10 triệu đồng ở đội chiếm khoảng 20%. 80% số cầu thủ còn lại đều có thu nhập cao hơn hẳn nên sẽ chịu cắt giảm 25% lương.
Cũng theo ông Sỹ, số lượng cầu thủ trẻ có thu nhập dưới 10 triệu đồng ở đội chiếm khoảng 20%. 80% số cầu thủ còn lại đều có thu nhập cao hơn hẳn nên sẽ chịu cắt giảm 25% lương.

Sau CLB TP.HCM, DNH Nam Định là đội thứ hai ở V.League tiến hành cắt giảm lương của các thành viên trong đội. Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, các thành viên trong CLB đã đồng ý giảm 25% lương.

“Trước mắt, chúng tôi cắt giảm lương trong tháng Tư. Sau đó, tùy tình hình sẽ có phương án cụ thể. Cắt giảm 25% nhưng chỉ diễn ra với các cầu thủ ngoại, nội binh có thu nhập cao”. 

Ngoại hạng Anh tiếp tục hoãn vô thời hạn, thậm chí có thể hủy
BTC Ngoại hạng Anh và EPL (English Football League), giải bóng đá chuyên nghiệp của các câu lạc bộ ở Anh và xứ Wales mới đây thừa nhận mùa giải vẫn chưa xác định được ngày trở lại, thậm chí có thể phải hủy do đại dịch virus Corona.
Ngoại hạng Anh vẫn hoãn vô thời hạn
Ngoại hạng Anh vẫn hoãn vô thời hạn.

Hiện tại, Premier League, EFL, Women Super League và Championship (giải hạng nhất Anh) đã bị đình chỉ cho đến ít nhất 30/4. Hồi tháng trước, theo thỏa thuận với LĐBĐ Anh (FA), BTC đã đồng ý lùi thời gian kết thúc mùa giải... vô thời hạn.

Mbappe bị cuốn vào vụ lừa đảo tiền ảo rúng động nước Pháp

Tiền đạo người Pháp vừa đệ đơn tố cáo một tổ chức lừa đảo tiền ảo sử dụng danh tiếng của anh để thực hiện hành vi phạm tội.
Đầu năm 2019, tài khoản cá nhân của tiền đạo PSG cũng bị hack để đăng tải một đoạn quảng cáo thu hút đầu tư tương tự. Theo các chuyên gia Pháp, những tổ chức này hoạt động bằng cách lợi dụng sự nổi tiếng của nhiều ngôi sao để thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào dịch vụ này.
Đầu năm 2019, tài khoản cá nhân của tiền đạo PSG cũng bị hack để đăng tải một đoạn quảng cáo thu hút đầu tư tương tự. Theo các chuyên gia Pháp, những tổ chức này hoạt động bằng cách lợi dụng sự nổi tiếng của nhiều ngôi sao để thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào dịch vụ này.

Theo L'Equipe, hình ảnh của Mbappe đã bị sử dụng trái phép một cách tràn lan trên mạng xã hội, nhằm phục vụ những chiến dịch quảng cáo, thu hút người tham gia vào các hoạt động đầu tư kiếm lợi nhuận từ tiền ảo.

Trong chiến dịch này, Mbappe khuyên mọi người thực hiện những khoản đầu tư "kỳ diệu", có thể "biến bất cứ ai trở thành triệu phú chỉ sau 2-3 tháng". 

Ngoại hạng Anh cân nhắc bỏ VAR vì virus Corona

Ngoại hạng Anh đang cân nhắc loại bỏ VAR trong trường hợp trở lại thi đấu để đảm bảo an toàn hậu đại dịch viêm phổi virus Corona.

Lo ngại đang xuất hiện do những rủi ro gắn liền với khả năng lây nhiễm của các trọng tài phòng VAR. Một tổ VAR sẽ có ít nhất 3 người. Họ ngồi trước các màn hình trong phòng kín của Ngoại hạng Anh để theo dõi trận đấu.

BLĐ Ngoại hạng Anh vẫn muốn áp dụng công nghệ một khi bóng đá trở lại để bảo vệ sự toàn vẹn của giải đấu. Về lý thuyết, một trận đấu được xem đủ an toàn để diễn ra thì VAR cũng có thể được áp dụng.
BLĐ Ngoại hạng Anh vẫn muốn áp dụng công nghệ một khi bóng đá trở lại để bảo vệ sự toàn vẹn của giải đấu. Về lý thuyết, một trận đấu được xem đủ an toàn để diễn ra thì VAR cũng có thể được áp dụng.

Trong một diện tích nhỏ hẹp như vậy, nếu có một người nhiễm virus corona, khả năng lây nhiễm cho những người còn lại rất cao.

Đánh giá về vấn đề này, Mark Clattenburg, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh đưa ra quan điểm: "Nếu việc giãn cách xã hội vẫn được thực thi khi mùa bóng trở lại, thì không có cách nào để sử dụng phòng VAR tại Stockley Park".

Tin mới