Văn Hậu tiết lộ lý do không đeo khẩu trang ở Hà Lan; Thêm 1 cầu thủ nhiễm nCoV

(Baonghean.vn) - Hậu vệ 21 tuổi kêu gọi NHM không ra đường trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tiết lộ lý do không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Lan; Thêm một cầu thủ tại Premier League dương tính với Covid-19 là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Văn Hậu không đeo khẩu trang do sợ bị kỳ thị ở Hà Lan

Hậu vệ 21 tuổi kêu gọi NHM không ra đường trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tiết lộ lý do không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Lan.
Tất cả đều hưởng ứng nhiệt liệt trước lời kêu gọi của hậu vệ đang khoác áo Heerenveen. Tuy nhiên, nhận thấy Văn Hậu không đeo khẩu trang khi ra đường, không ít các CĐV đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của hậu vệ trẻ này.
Tất cả NHM đều hưởng ứng nhiệt liệt trước lời kêu gọi của hậu vệ đang khoác áo Heerenveen. Tuy nhiên, nhận thấy Văn Hậu không đeo khẩu trang khi ra đường, không ít các CĐV đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của hậu vệ trẻ này.

Văn Hậu chia sẻ bức ảnh cầm lá quốc kỳ đứng bên ngoài sân Abe Lenstra tại Hà Lan cùng thông điệp nhắn gửi NHM phòng tránh đại dịch. “Mỗi người trong chúng ta hãy có ý thức tốt hơn để cùng nhau đánh bại Covid-19. Tôi yêu Việt Nam”, hậu vệ gốc Thái Bình viết.

Văn Hậu không ngần ngại tiết lộ lý do anh không đeo khẩu trang khi ra đường ở Hà Lan. “Xin lỗi mọi người, ở bên này đeo khẩu trang người ta sẽ nói mình bị bệnh và kỳ thị. Nếu ở Việt Nam, Hậu vẫn sẽ đeo khẩu trang”.

V.League sẽ trở lại khi Nhà nước cho phép

V.League 2020 chỉ trở lại khi được sự cho phép của Chính phủ, Nhà nước Việt Nam.
Được biết, VPF dự trù 2 phương án về thời gian có thể trở lại của V.League 2020. Phương án 1 là từ ngày 15/4 - 29/5 dành cho lượt đi. Phương án 2 là từ ngày 1/5 - 28/6 dành cho lượt đi. Theo phương án nào thì mùa giải cũng sẽ kết thúc vào ngày 31/10.
Được biết, VPF dự trù 2 phương án về thời gian có thể trở lại của V.League 2020. Phương án 1 là từ ngày 15/4 - 29/5 dành cho lượt đi. Phương án 2 là từ ngày 1/5 - 28/6 dành cho lượt đi. Theo phương án nào thì mùa giải cũng sẽ kết thúc vào ngày 31/10.

Xoay quanh phương án tổ chức tập trung V.League ở 7 sân vận động thuộc phía Bắc, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQG, Tổng Giám đốc VPF nói: “Phương án mà VPF đưa ra nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mà dịch Covid-19 lắng xuống và Chính phủ, Nhà nước cho phép V.League được tổ chức trở lại. VPF không ép CLB V.League phải đá khi dịch Covid-19 còn nguy hiểm".

Neymar không xứng đáng "xách giày" cho Firmino  
Có thể nói, trong vòng 2 năm trở lại đây, ngôi sao Roberto Firmino của CLB Liverpool là cầu thủ Brazil thành công nhất thế giới với vô số danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, tại quê hương, anh lại không được đánh giá cao vì nhiều lý do. Song, vẫn có nhiều người xếp Firmino ở vị trí cao hơn siêu sao Neymar đỏng đảnh.  
Anh đã đoạt Cúp Bạc Champions League, điều mà Neymar chưa từng làm được...
Firmino đã đoạt Cúp Bạc Champions League, điều mà Neymar chưa từng làm được...

Trong 12 tháng qua, Firmino đã giành được Champions League, Copa America và chuẩn bị nâng Cúp Premier League mùa này.  Vào tháng 8/2019, anh trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên ghi được 50 bàn thắng tại Premier League và vào tháng 12/2019, anh đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Flamengo trong trận chung kết FIFA Club World Cup. 

Nhiều giải thưởng danh giá mà Firmino đã giành được nhưng siêu sao Neymar đỏng đảnh chưa từng chạm tới. 

Cầu thủ Barca từ chối giảm lương giúp CLB

Barcelona luôn tự hào với khẩu hiệu “Més que un club” (Hơn cả một CLB) để đề cao tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng. Nhưng những mỹ từ đó bỗng trở thành chủ đề bị châm biếm khi các siêu sao không chịu giúp đỡ tập thể giữa lúc khó khăn.
Biết trước sự phản ứng của các cầu thủ, Bartomeu thậm chí còn đưa ra lời
Biết trước sự phản ứng của các cầu thủ, Bartomeu thậm chí còn đưa ra lời "đề nghị" thứ 2, nhẹ nhàng hơn với 50%. Tuy vậy, câu trả lời của các cầu thủ vẫn là không. Điều này khiến BLĐ Barca vô cùng tức giận và có thể sẽ áp dụng quyền hợp pháp của mình trong bối cảnh đất nước ban bố tình trạng khẩn cấp để giảm lương cầu thủ, bất chấp họ có đồng ý hay không.

Barca đang nghiên cứu áp dụng chính sách cắt giảm tới 70% tiền lương của tất cả các thành viên trong bối cảnh tình hình đại dịch viêm phổi do virus Corona kéo dài và khiến mọi hoạt động ngưng trệ, đặc biệt tại Tây Ban Nha và trong địa hạt bóng đá. Tuy nhiên, không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, nhóm cầu thủ Barca đã từ chối phương án này.

Trong trường hợp này, dù với nguyên nhân là gì thì phía các cầu thủ Barca khó nhận được cảm tình của người hâm mộ. Nhìn sang Bundesliga, cả cầu thủ Bayern và Dortmund đều chấp nhận giảm lương dù "chỉ" là 20%.

Thêm một cầu thủ tại Premier League dương tính với Covid-19

CLB Brighton mới đây đã thừa nhận 1 cầu thủ trong đội 1 của họ dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, họ sẽ không tiết lộ đó là ai.
Brighton chính là câu lạc bộ đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh tổ chức một cuộc họp báo qua internet vào hôm thứ Năm. Cả HLV Potter và Giám đốc điều hành Barber đều tham gia khi vẫn đang ở nhà của họ.
Brighton chính là câu lạc bộ đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh tổ chức một cuộc họp báo qua internet vào hôm thứ Năm. Cả HLV Potter và Giám đốc điều hành Barber đều tham gia khi vẫn đang ở nhà của họ.

Giám đốc điều hành Paul Barber của Brighton cho biết, trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm thứ Năm rằng 3 cầu thủ của đội bóng này đã được đưa đi xét nghiệm sau khi có triệu chứng và 1 người được xác nhận đã dương tính.

Toàn bộ đội hình của HLV Graham Potter hiện đang phải tập luyện tại nhà vì họ đang tuân thủ các hướng dẫn của Chính phủ Anh về cách ly xã hội trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội./.

Tin mới