Văn Lâm có thể bị bán khỏi Muangthong United; Quang Hải và đồng đội nhận tin cực vui trong mùa dịch

(Baonghean.vn) - GĐTT Ronnarit Suewaja của Muangthong United bóng gió về khả năng bán Đặng Văn Lâm nếu có đề nghị hợp lý; CLB Hà Nội cho biết tạm thời sẽ không cắt giảm lương các cầu thủ bất chấp những khó khăn của dịch Covid-19.

Muangthog có thể bán Đặng Văn Lâm

Tương lai thủ môn Đặng Văn Lâm ở Muangthong United không hề chắc chắn, và mới đây xuất hiện diễn biến mới.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến sáng 11/4 với Siam Sport, Giám đốc thể thao (GĐTT) Ronnarit Suewaja để ngỏ khả năng bán Đặng Văn Lâm.

Văn Lâm có thể bị bán khỏi Muangthong United; Quang Hải và đồng đội nhận tin cực vui trong mùa dịch ảnh 1
Muangthong United thay đổi thái độ, có khả năng bán Văn Lâm.

Những phát biểu của GĐTT Ronnarit Suewaja khác với cam kết giữ chân Văn Lâm của CEO Kan Janrat. "Bán Đặng Văn Lâm hay không, đó là câu chuyện của tương lai", ông Ronnarit Suewaja lên tiếng.

"Nếu có cơ hội, cậu ấy sẽ đến một giải đấu cao hơn. Hoặc nếu có một đề nghị tích cực, chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng chắc chắn không phải lúc này. Ít nhất, trước tiên chúng tôi phải tìm được người kế nhiệm Văn Lâm. Chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy 3 năm, cùng các tùy chọn khác".

Đặng Văn Lâm trải qua mùa giài thứ hai ở Thai League không được như mong đợi. Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam bắt chính 2 trận đầu Thai League 2020. Ở 2 vòng sau đó, anh mất chỗ vào tay người dự bị Somporn Yos. 

"Đầu mùa giải này, Đặng Văn Lâm khởi đầu không tốt. Cậu ấy gặp chấn thương trước mùa giải. Với những lo ngại về chấn thương, Văn Lâm được thay bằng Somporn Yos - người thi đấu tốt và giúp đội giành 2 chiến thắng. Màn trình diễn của Somporn Yos tạo nên sự cạnh tranh trong đội. Chúng tôi thích sự cạnh tranh này, muốn CLB có một thủ môn chắc chắn nhất", vị GĐTT nói.

Quang Hải và đồng đội nhận tin cực vui trong mùa dịch
“Với tình hình dịch Covid-19 xảy ra trong 3 tháng trở lại đây, không chỉ riêng CLB bóng đá Hà Nội, nhiều đội bóng khác cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, CLB bóng đá Hà Nội vẫn đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về chế độ lương, thưởng của tất cả thành viên đội bóng”, ông Võ Lê Trung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T chia sẻ.

Vị lãnh đạo mới của đội bóng Thủ đô cho biết thêm: “Trong trường hợp đến hết quý III giải đấu chưa thể quay trở lại, ban lãnh đạo sẽ nhóm họp để đánh giá lại tình hình và đưa ra quyết định sau”. 

Hà Nội FC là một trong những đội bóng tiên phong giữ nguyên chế độ cho các cầu thủ trong giai đoạn dịch Covid-19 đang hoành hành. Ngoài việc giữ nguyên chế độ của các cầu thủ đội 1, lãnh đạo đội bóng Thủ đô cho biết công ty sẽ đảm bảo quyền lợi và duy trì hoạt động của các tuyến trẻ, cũng như chế độ cho cán bộ, nhân viên.
Quang Hải và đồng đội nhận tin vui từ CLB.
Quang Hải và đồng đội nhận tin vui từ CLB.

Trước Hà Nội FC, CLB HAGL cũng thông báo sẽ không giảm lương cầu thủ cho đến hết tháng 6. Hiện tại ở V.League, một số đội bóng như TP.HCM, DNH.NĐ và Thanh Hóa đã tiến hành giảm lương cầu thủ từ 25 - 50% tùy theo những diễn biến mà dịch Covid-19 ảnh hưởng. Ngoài ra, một số CLB khác cũng đang có những kế hoạch giảm lương cầu thủ trong thời gian tới nếu giải đấu tiếp tục tạm hoãn dài hạn.

Công Phượng học cách tập luyện của Cristiano Ronaldo
Dù được giới truyền thông và người hâm mộ đặt biệt danh Messi Việt Nam nhưng Công Phượng luôn lấy hình mẫu của Ronaldo để nỗ lực tiến bộ từng ngày. Đặc biệt trong quá trình tập luyện, tiền đạo đang chơi bóng cho TP.HCM này có ý thức chuyên nghiệp, nghiêm tục và luôn cố gắng để nâng cao thể lực và trình độ của bản thân. Theo Công Phượng, tuổi thọ của cầu thủ là không nhiều. Và chỉ có duy trì thể lực tốt mới giúp cầu thủ chơi bóng lâu dài. 

Chẳng nói đâu xa, trong những ngày nghỉ vì dịch bệnh, Công Phượng vẫn đều đặn tự luyện tập ở nhà. Quá trình luyện tập của anh cùng với các đồng đội tại CLB TP.HCM đều được BHL đội bóng theo dõi qua các phương tiện internet. Bên cạnh đó, Công Phượng còn tập thêm các bài riêng mà mình tiếp thu được sau thời gian chơi bóng cho Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) hay Sint Truidense (Bỉ). 
Công Phượng được HLV của CLB TP HCM đánh giá cao.
Công Phượng được HLV của CLB TP HCM đánh giá cao.

Điều đó được HLV Chung Hae Soung đánh giá cao: “Tôi mong ước cầu thủ nào cũng có ý thức luyện tập như Công Phượng. Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình mỗi khi luyện tập. Nhìn vào cậu ấy, tôi cảm tưởng cậu ấy luôn sẵn sàng thi đấu ở mọi trận đấu. Đó là sự chuyên nghiệp mà mọi cầu thủ đều phải có”. 

Ý thức tập luyện tốt giúp Công Phượng đang là tiền đạo thi đấu với thời gian nhiều nhất ở U23/ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Cụ thể, anh đã chơi 2.599 phút, đứng thứ 6 trong danh sách “người không phổi” của đội tuyển Việt Nam. 

Tin mới