Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Sáng 8/9, đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn cán bộ cấp cao nước bạn Lào đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các thành viên trong đoàn.

Đón tiếp đoàn, về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho đoàn công tác nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Trung

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho đoàn công tác nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Trung

Tại buổi làm việc, đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào bày tỏ sự vui mừng khi sang thăm Quân khu 4 và được đón tiếp chu đáo, trọng thị. Đồng chí gửi lời cảm ơn thời gian qua, Bộ Tư lệnh , cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế luôn dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ đối với Lào trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh…

Đồng chí mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền chặt hơn nữa, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Trung

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Trung

​Chủ trì tiếp đoàn, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được đón đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt cùng phu nhân và đoàn công tác cấp cao nước bạn Lào sang thăm Quân khu 4. Đây là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu.

Vui mừng thông báo với đoàn công tác về kết quả công tác phối hợp giữa Quân khu 4 với nước bạn Lào trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xây dựng các công trình văn hóa, xã hội, dân sinh… thời gian qua; đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và cá nhân đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt nói riêng đã tạo điều kiện để Quân khu 4 và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Gửi lời chúc tốt đẹp tới đoàn công tác, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu bày tỏ mong muốn đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt và thành viên đoàn công tác tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 4, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế hoàn thành tốt nhiệm vụ, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em.

Tin mới