Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(Baonghean.vn) - Chiều 20/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. 

Trong tháng 10/2020, mưa do bão số 6 và 7 đã gây ra lũ lớn trên sông tại khu vực duyên hải miền Trung. Hàng triệu người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; hàng ngàn ha lúa, hoa màu, tài sản… bị thiệt hại. Từ ngày 16/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp tục trở lại, hiện tượng lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống, sản xuất của người dân nhiều tỉnh như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế;…

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do áp thấp và mưa lũ gây ra, Đảng và Nhà nước đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời cho người dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

Ngày 18/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã có Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả thiên tai, vơi bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. 

Tại cuộc họp đánh giá lại công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX của Văn phòng Tỉnh ủy, với tinh thần sẻ chia, “tương thân, tương ái”, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. 

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần đó, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã ủng hộ được 45.150.000 đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Tin mới