Văn Toàn, Tiến Linh lỡ trận Việt Nam vs Australia; HAGL rơi vào bảng 'tử thần' tại AFC 2022

(Baonghean.vn) - Văn Toàn, Tiến Linh lỡ trận Việt Nam vs Australia; Lewandowski giành giải The Best năm thứ 2 liên tiếp; HAGL rơi vào bảng đấu "tử thần" tại AFC Champions League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Văn Toàn, Tiến Linh lỡ trận Việt Nam vs Australia 

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh trong chuyến làm khách đến Australia ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai cầu thủ này đang thực hiện cách ly y tế sau khi mắc COVID-19, không kịp làm thị thực.

Văn Toàn, Tiến Linh có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính trong thời gian về gia đình nghỉ ngơi sau AFF Cup 2020. Bộ đôi tiền đạo của đội tuyển Việt Nam dự kiến hoàn thành cách ly lần lượt vào ngày 20/1 và 23/1, trong khi toàn đội sẽ lên đường sang Australia vào ngày 21/1.

Văn Toàn cùng Tiến Linh không kịp hoàn thành cách ly để làm thủ tục sang Australia.
Văn Toàn cùng Tiến Linh không kịp hoàn thành cách ly để làm thủ tục sang Australia.

Ngoài 2 trường hợp kể trên, đội tuyển Việt Nam còn có một ca mắc COVID-19 là Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, tiền vệ này hoàn thành cách ly sớm hơn và kịp lên hội quân để làm thủ tục thị thực hôm qua 17/1.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung với 28 cầu thủ. HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại để có thêm lựa chọn khi Văn Toàn, Tiến Linh và Hoàng Đức mắc COVID-19.

Trước ngày lên đường sang Australia, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ. Ngoài Văn Toàn, Tiến Linh phải ở lại, Quế Ngọc Hải cũng chắc chắn không thể tham dự trận đấu ngày 27/1 tới do án treo giò.

HAGL rơi vào bảng đấu "tử thần" tại AFC Champions League

Lễ bốc thăm vòng bảng AFC Champions League 2022 đã diễn ra chiều 17/1, CLB HAGL của Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó ở giải năm nay.

Vòng bảng AFC Champions League 2022 có tổng cộng 40 đội tham dự. Các đội sẽ được chia bảng dựa theo khu vực địa lý ở phía Đông và phía Tây, mỗi khu vực có 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đại diện của Việt Nam nằm ở nhóm bảng đấu phía Đông.

Theo kết quả bốc thăm, CLB HAGL nằm ở bảng H với sự hiện diện của những đối thủ tên tuổi như: Yokohama F.Marinos (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và đội thắng ở cặp đấu play-off số 1. Đây là một bảng đấu vô cùng khó khăn đối với HAGL, bởi các đối thủ kể trên đều là các đội bóng hàng đầu châu lục. Nếu muốn lọt vào vòng trong, đội bóng của bầu Đức buộc phải xếp một trong 2 vị trí đầu bảng hoặc lọt vào tốp những đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

HAGL rơi vào bảng đấu khó tại AFC Champions League.
HAGL rơi vào bảng đấu khó tại AFC Champions League. 

Trong lịch sử các kỳ AFC Champion League, chưa từng có đại diện nào đến từ Việt Nam vượt qua được vòng bảng. HAGL đang nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ làm nên được kỳ tích trong lần tham dự này.

Sau 17 năm, HAGL mới quay trở lại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Kiatisak rất quyết tâm để lại dấu ấn ở sân chơi này khi đã sớm chốt danh sách 4 ngoại binh để dự giải gồm 3 cầu thủ người Brasil (Washington Brandao, Jefferson Baiano và Mauricio Barbosa) và Kim Dong-su (Hàn Quốc).

Lewandowski giành giải The Best năm thứ 2 liên tiếp

Tiền đạo người Ba Lan vượt qua Messi, Salah để tiếp tục giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do FIFA trao tặng.

Do tình hình dịch bệnh, gala trao giải The Best 2021 tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

Lewandowski giành giải FIFA The Best 2021
Lewandowski giành giải FIFA The Best 2021.

Cầu thủ nam hay nhất năm - giải thưởng được chú ý nhất trong đêm gala - được trao cho Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan vượt qua 2 ứng viên nặng ký là Lionel Messi và Mohamed Salah để có lần thứ 2 liên tiếp nhận vinh dự này. Từ khi giải thưởng The Best ra đời vào năm 2016, Lewy và Cristiano Ronaldo có 2 lần giành giải thưởng cao quý nhất từ FIFA.

Man United sẵn sàng chi 50 triệu euro cho trung vệ của Barca

Theo El Nacional, Man United sẵn sàng đưa ra đề nghị lên tới 50 triệu euro cho hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona để gia cố hàng phòng ngự.

Barca hiện đang phải tìm cách giữ chân nhiều trụ cột trong tháng 1. Ngoài trường hợp của Ousmane Dembele, Blaugrana cũng phải lo lắng với Ronald Araujo. Hợp đồng của cầu thủ người Uruguay chỉ còn thời hạn 6 tháng và vẫn chưa đồng ý gia hạn.

Ronald Araujo
Ronald Âụo.

Araujo đã thi đấu ấn tượng từ đầu mùa giải 2021/22 và thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn châu Âu. Trước đó, Liverpool và Chelsea được cho là đã để mắt tới trung vệ này. Bây giờ, có một ứng cử viên mới là Manchester United.

Quỷ đỏ đã đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu euro cho hậu vệ của Barcelona, nhưng Joan Laporta đã thẳng thừng từ chối. Hiện tại, theo El Nacional, phía MU được cho là sẵn sàng nâng đề nghị lên 50 triệu euro.

Tin mới