Vàng trong nước tăng hơn một triệu đồng

Sau một tiếng giao dịch, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 1,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, cao nhất kể từ tháng 9/2013.

Chứng kiến thị trường thế giới tăng gần 12 USD ngay khi mở cửa phiên châu Á sáng nay, các doanh nghiệp vàng trong nước cũng mạnh tay điều chỉnh giá mua bán. Theo đó, ngay khi mở cửa lúc 8h35, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở ngưỡng 37-37,5 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với đóng cửa ngày 5/7.

Khoảng một tiếng giao dịch sau đó, doanh nghiệp này đã tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán lên 38 triệu đồng, còn mua vào là 37,5 triệu đồng. Như vậy, mỗi lượng vàng hiện giờ nếu so với mức đóng cửa hôm qua đã tăng 1,1 triệu đồng. Biên độ mua bán cũng được DOJI giãn rộng 500.000 đồng.

Cùng lúc, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng được mua bán ở mức 37,25-37,95 triệu đồng. Chênh lệch mua bán là 700.000 đồng một lượng.

vang-trong-nuoc-tang-hon-mot-trieu-dong
Hình tư liệu

Trong vòng 10 ngày qua, kể từ sau sự kiện Brexit giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng. Tính đến nay, mỗi ounce vàng quốc tế tăng hơn 100 USD (khoảng 2,7 triệu đồng một lượng), còn vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng. Do tốc độ tăng của giá trong nước nhanh và mạnh hơn nên từ chỗ thấp hơn giá thế giới vài trăm nghìn, sáng nay đã cao hơn 1,1 triệu đồng.

Sự biến động quá nhanh và mạnh của giá vàng trong nước đã tạo sự hoang mang cho không ít nhà đầu tư. "Trên thị trường hiện đang hình thành tâm lý chạy theo đám đông hỗn độn với người bán, kẻ mua đan xen nhau", DOJI cho biết.

Theo Tập đoàn DOJI, trong 3 phiên trở lại đây lượng khách mua vào có phần nhỉnh hơn bán ra. Tuy nhiên, lượng khách mua vào chủ yếu là các giao dịch tích trữ nhỏ lẻ, còn với những khách bán ra thì số lượng lớn hơn. "Để giảm thiểu rủi ro và an toàn trong giao dịch, biên độ giá đã được chúng tôi nới rộng ra", doanh nghiệp này cho biết.

Đại diện PNJ cho rằng, sáng nay giá bán vàng miếng đã chạm 38 triệu đồng và là đợt biến động mạnh nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Do đó, đơn vị này khuyến nghị các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong các quyết định của mình, tránh tình trạng mua giá cao bán giá thấp.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD quay đầu giảm nhẹ sáng nay. Theo đó, mỗi đôla Mỹ được Vietcombank niêm yết 22.265-22.335 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN
 

Vàng trong nước tăng hơn một triệu đồng ảnh 2

Tin mới