Vào ăn bún chả “chôm” luôn điện thoại của chủ quán

(Baonghean.vn)- Sau khi đi mua xe máy không được, Vi Văn Lý cùng bố và hai người bạn đi vào quán bún chả nướng ở xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) ăn trưa. Trong lúc đi vệ sinh ngang qua phòng bếp thấy chiếc điện thoại đang sạc pin, Lý đã lấy và cất giấu vào túi quần đang mặc, sau đó đi về.

Chiều 28/2, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa hình sự xét xử công khai đối với bị cáo Vi Văn Lý (SN 1990) trú tại xã Liên Hợp về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng: Khoảng 10 giờ ngày 16/11/2018, Lý cùng bố đẻ và hai người bạn là Vi Văn Lâm và Lang Mạnh Thạch cùng trú tại xã Liên Hợp đi đến cửa hàng xe máy ở xã Tam Hợp để mua xe nhưng không mua được. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày cả 4 người cùng đến quán bún chả nướng của ông Hà Ngọc Lâm để ăn trưa.

Tại đây, trong lúc đi vệ sinh ngang qua phòng bếp, Lý thấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu samsung J810 đang sạc pin trên bàn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lý lại gần chiếc điện thoại và lấy bỏ vào túi quần đang mặc.

Bị cáo Vi Văn Lý tại tòa. Ảnh: Phan Giang
Bị cáo Vi Văn Lý tại tòa. Ảnh: Phan Giang
 Khoảng 10 phút sau Lý cùng bố và 2 người bạn cùng ra về. Khi đi đến ngã ba xã Châu Lộc, bố Lý và Thạch cùng đi một xe về nhà ở Liên Hợp còn Lâm chở Lý quay xe chạy ngược lên thị trấn để chơi. Lúc này, Lý lấy điện thoại ra tắt nguồn, dùng tăm để tháo sim ra khỏi máy và vứt bên đường. Đến 18 giờ, Lý về nhà và giấu chiếc điện thoại đã trộm trên tủ.
Sáng ngày hôm sau, Lý đưa điện thoại đã trộm ra mở nguồn nhưng không mở được mật khẩu. Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên buổi trưa đó, Lý đã đến cơ quan điều tra công an Quỳ Hợp để đầu thú vì hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Tại cơ quan điều tra, Lý đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận số 69 của Hội đồng định giá tài sản huyện Quỳ Hợp thì chiếc điện thoại samsung J810 đã qua sử dụng có trị giá là 5 triệu đồng.

Quá trình trộm cắp chiếc điện thoại, Lý không bàn bạc với những người đi cùng và những người này cùng không biết Lý đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên không xem xét xử lý.

Đối với người bị hại là ông Hà Ngọc Lâm đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu bồi thường.

Xem xét những hành vi trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Lý 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tin mới