Vào tù lần thứ 4 vì rủ bạn về phá két sắt của bố mẹ

(Baonghean.vn) - An đã từng 3 lần vào tù về tội trộm cắp tài sản và vụ án phá két sắt là vụ án thứ 4 An trộm ngay chính trong gia đình, của bố mẹ mình.

Sáng 14/8, TAND huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Nguyễn Viết An (SN 1993) trú tại xóm 2 Thanh Tân, xã Kỳ Tân và Nguyễn Đình Lợi (SN 1992), trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ về Tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 1/5/2019, An nảy sinh ý định cắt phá két sắt của bố mẹ mình để lấy trộm tài sản, nên khi gặp Lợi thì An nói: “Mi chở tau đi mượn máy cắt sắt về ta phá két sắt của bố mẹ tau lấy tài sản tiêu xài”. Nghe An nói vậy, Lợi đồng ý rồi dùng xe mô tô BKS 37N1 - 199.63 chở An đến xưởng cơ khí của anh Châu, ở xóm Kỳ Lâm, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Hai bị cáo Nguyễn Viết An và Nguyễn Đình Lợi. Ảnh: Phương Hảo
Hai bị cáo Nguyễn Viết An và Nguyễn Đình Lợi. Ảnh: Phương Hảo

Tại đây, Lợi vào gặp anh Hùng, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ là thợ cơ khí của xưởng nói “Cho em mượn cái máy cắt về em cắt cái khóa, khoảng 15 phút sau em trả”. Do có quen biết nhau từ trước nên Hùng đã lấy 1 máy cắt sắt cầm tay có số hiệu PA6-GF30 đưa cho Lợi mượn. Sau đó Lợi chở An đi về nhà An rồi mở cửa đi vào nhà đến chỗ để chiếc két sắt, An dùng máy cắt sắt phá mặt trước của chiếc két. Khi An phá két sắt thì Lợi đi ra ngoài đứng trước cửa nhà để đỡ nghe tiếng ồn.

Sau đó, lo sợ bị bố mẹ An về phát hiện nên Lợi đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, còn An tiếp tục cắt phá két sắt để lấy tài sản bên trong két.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, An cắt xong tâm kim loại của mặt trước chiếc két sắt thì thấy bên trong có một tấm kim loại nữa nên tiếp tục cắt phá tấm kim loại để lấy tài sản, thì An nghe thấy tiếng xe máy, biết mẹ mình là bà Đào Thị Minh về nhà nên An thả chiếc máy cắt sắt xuống nền nhà bên cạnh chiếc két sắt rồi chạy ra ngoài.

Bà Đào Thị Minh đi vào nhà thấy chiếc két sắt bị cắt phá nên quay lại chửi An “Mi về đây phá à” rồi dùng tay tát An một cái vào mặt, An không phản ứng gì rồi bỏ đi. Sau đó, bà Đào Thị Minh trình báo sự việc lên Cơ quan Công an huyện Tân Kỳ để điều tra làm rõ.

Sau khi tiếp nhận tin báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ 1 chiếc máy cắt sắt cầm tay có số hiệu PA6-GF30; 1 miếng kim loại có kích thước 8,8 x 2,9cm, dày 01 cm, một mặt sơn màu vàng, một mặt sơn màu xám. Tiến hành kiểm tra trong két sắt phát hiện và thu giữ 1 chiếc vòng bằng kim loại màu vàng đường kính 14cm; 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có nhiều mắc xích nhỏ gắn vào nhau đã bị đứt thành 3 đoạn.

Tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: 1 chiếc vòng bằng kim loại màu vàng đường kính 14cm; 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có nhiều mắc xích nhỏ gắn vào nhau đã bị đứt thành 3 đoạn đều là vàng (Au), có hàm lượng trung bình vàng trên 97%.

Tại bản kết luận định giá trị tài sản của Hội đồng định giá huyện Tân Kỳ kết luận: Tổng trị giá kim loại vàng tại thời điểm bị chiếm đoạt là 13.860.000 đồng; giá trị của tài sản đã bị hư hỏng một phần của két sắt là 160.000 đồng.

Bị hại là bà Đào Thị Minh đã nhận lại tài sản, đồng thời chiếc két sắt bị An và Lợi làm hư hỏng vẫn có thể sửa chữa để sử dụng nên bị hại không có yêu cầu An bồi thường về dân sự.

HĐXX tuyên phạt An 12 tháng tù giam, Lợi 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin mới