Vào tù vì giết vợ, lại tiếp tục cứa cổ bạn tù

Một phạm nhân đang thụ án chung thân vì giết vợ đã tiếp tục dùng dao rọc giấy cứa cổ bạn tù ngay trong trại giam.

Ngày 23/9, nguồn tin từ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Chiếm Thắng (trước khi bị bắt trú phường 1, TP Đông Hà) vì hành vi dùng dao cứa cổ bạn tù.

Theo Công an huyện Cam Lộ, vụ việc xảy ra từ cuối tháng 7 và đến đầu tháng 8/2016 đơn vị này mới nhận được bàn giao hồ sơ vụ việc từ trại giam Nghĩa An (trại giam thuộc Bộ Công an đóng tại huyện Cam Lộ).

Mai Chiếm Thắng trong phiên xử tội giết người năm 2014
Mai Chiếm Thắng trong phiên xử tội giết người năm 2014

Sau một thời gian điều tra, đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ án.

Nội dung vụ việc được xác định khi đang lao động sản xuất tại đội 31 phân trại lao động số 1 thuộc trại giam Nghĩa An, phạm nhân Mai Chiếm Thắng đã có hành vi dùng dao cắt giấy cắt vào cổ, mặt, tay của phạm nhân Đậu Đình Long (38 tuổi, trước khi bị bắt trú thôn 3, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đang thụ án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”) gây thương tích. Hai phạm nhân này có mâu thuẫn.

Trước đó vào rạng sáng 2/2/2014, Mai Chiếm Thắng đã dùng dao đâm chết vợ do mâu thuẫn rồi ra đầu thú và bị tòa tuyên án chung thân về tội giết người.

Khi đang thụ án tại trại giam Nghĩa An thì tiếp tục gây ra vụ việc trên./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới