VAR gây tranh cãi, tuyển Việt Nam thua một cách đáng tiếc

(Baonghean.vn) - Dù không có điểm trước đội bóng mang đẳng cấp thế giới, nhưng đội tuyển Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ sau trận đấu tối 7/9.

Tối 7/9, đội tuyển Việt Nam gặp Australia trên sân Mỹ Đình ở lượt đấu thứ 2 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển VN nhập cuộc khá tốt và tạo được những cơ hội đầu tiên về phía khung thành của đối phương. Ảnh: Hải Hoàng
Đội tuyển VN nhập cuộc khá tốt và tạo được những cơ hội đầu tiên về phía khung thành của đối phương. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc được cất lên, các cầu thủ Australia đã dồn sang phần sân của Việt Nam. Ngoài những đường bóng bổng truyền thống thì Australia còn có những đường chồng biên, phối hợp bóng ngắn đẹp mắt. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên lại đến với đội tuyển Việt Nam từ đường bóng phản công ở trung lộ bóng được chuyền lên cho Văn Đức. Cầu thủ xứ Nghệ này đã có đường chuyền đẹp mắt cho Quang Hải đối mặt với thủ môn đội khách, nhưng cầu thủ này lại sút bóng vọt xà.

Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, dù đội bạn cầm bóng nhiều hơn nhưng cự ly đội hình của thầy trò Park Hang-seo vẫn được duy trì rất tốt. Điều này khiến cho Australia gặp rất nhiều khó khăn để tạo ra khoảng trống trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. 

Bộ 3 tiền đạo của tuyển chơi khá ăn ý với nhau. Ảnh: Hải Hoàng
Bộ 3 tiền đạo của tuyển chơi khá ăn ý với nhau. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển VN tấn công ít hơn nhưng những đường lên bóng luôn ẩn chứa bất ngờ. Đã có vài đường bóng cặp Văn Đức và Quang Hải phối hợp với nhau khá ăn ý. Tuy nhiên vẫn chưa thể tạo được cơ hội rõ ràng lên khung thành đối phương.

Đội khách tiếp tục tấn công cánh của Trọng Hoàng. Tuy nhiên Hoàng “bò” đã chơi cực tỉnh táo và hóa giải chính xác tất cả các đường tấn công của đối phương.

Không chỉ phòng thủ hay, Trọng Hoàng còn có những đường chuyền tham gia tấn công ấn tượng. Hậu vệ này nhiều lần đã có những pha chồng biên đẹp mắt cùng Quang Hải và Hoàng Đức tạo nên những đường phản công sắc bén.

Phút thứ 30 của trận đấu, từ cú sút trái phá của Hồng Duy, bóng trúng tay hậu vệ đội bạn trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài đã không cho Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền.

Đây là tình huống gây nhiều tranh cãi, bởi bóng đã hướng đến khung thành của đối phương và tay của hậu vệ bên phía đội khách không khép sát vào người. Tuy nhiên sau quá trình xem lại VAR thì trọng tài đã không cho Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Hồng Duy đã chơi rất hay trong trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng
Hồng Duy đã chơi rất hay trong trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng

Đội khách tiếp tục sử dụng các đường lật bóng bổng từ hai biên để tận dụng chiều cao của các cầu thủ tiền đạo. Những phút cuối cùng của hiệp 1, cũng từ đường chuyền bóng bổng của cầu thủ mang áo số 10, đội bạn đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Việt Nam và hậu vệ số 4 của Australia đã có pha đánh đầu chéo khung thành, hạ gục thủ môn Văn Lâm. 

Bước sang hiệp 2, tiền đạo Văn Toàn được HLV Park tung vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Tuấn Anh.

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2 Việt Nam là đội có cơ hội rõ rệt đầu tiên. Từ pha xâm nhập từ bên phía cánh phải của Trọng Hoàng bóng đến chân của Quang Hải, cầu thủ này đã có pha xử lý hơi rườm rà và tuột mất cơ hội cho đội tuyển VN.

Sau khi có mặt của Văn Toàn hàng công của chúng ta đã có nhiều đường lên bóng đa dạng hơn.

Từ tiền đạo này, bóng đã được chuyền đến chân của Hồng Duy, nhưng rất tiếc không có cầu thủ nào của đội chủ nhà chạm được bóng.

Những phút đầu của hiệp 2, đội bóng của ông Park đã chơi đầy khởi sắc. Phan Văn Đức đã có cơ hội từ cú sửa lòng từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm nhưng thủ thành của đội bạn đã bắt được bóng.

Quang Hải đã tạo nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng
Quang Hải đã tạo nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng

Khi hiệp 2 của trận đấu được trôi qua gần nửa thời gian thì Văn Đức  và Tiến Linh có dấu hiệu xuống sức, vì thế Đức Huy và Đức Chinh được HLV Park Hang-seo cho vào sân.

Lúc này bộ ba tiền đạo của VN là Văn Toàn, Quang Hải và Đức Chinh. Ngay lập tức bộ ba này đã có những pha phối hợp hiệu quả mang lại nhiều cơ hội cho đội tuyển VN.

Về những phút cuối của trận đấu đội hình của tuyển VN được chơi theo sơ đồ 5-3-2. Các chiến binh sao vàng dù đã có phần xuống sức nhưng chơi đầy nỗ lực và kiên cường, tạo nên thế trận khá cân bằng với đội bóng hàng đầu châu lục.

Phút bù giờ của trận đấu từ pha tấn công bên cánh phải, Đức Chinh đã có cơ hội sút nối bóng khi chỉ còn đối mặt với thủ thành đội bạn, tuy nhiên bóng lại trật khung thành trong sự tiếc nuối.

Nhìn chung trận đấu này dù đội tuyển VN không có được điểm số trước đội bóng có đẳng cấp thế giới nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Đội bạn có nhiều cầu thủ đang chơi bóng cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, dù kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lại không tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Đặng Văn Lâm.

Riêng đội tuyển của chúng ta đã chơi rất tốt trong trận này. Cự ly đội hình giữa các cầu thủ hợp lý, giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt các tình huống lên bóng của đối phương, kèm với đó là những pha phát động tấn công hiệu quả. Những đường lên bóng của thầy trò Park Hang-seo khá đa dạng, nhiều phương án tấn công được áp dụng, qua đó tạo được nhiều cơ hội lên khung thành đội khách.

Trong 3 cầu thủ xứ Nghệ tham gia trận đấu này thì phải dùng lời khen đặc biệt cho hậu vệ Trọng Hoàng. Anh như là cỗ máy lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đội bạn đã dùng cánh của Trọng Hoàng làm cánh tấn công chủ lực, tuy nhiên cầu thủ người Nghệ đã chơi lăn xả, chính xác trong những đường cắt bóng, hóa giải hầu hết các pha tấn công của đội khách.

Văn Đức và các cầu thủ xứ Nghệ đã chơi khá tốt trong trận này. Ảnh: Hải Hoàng
Văn Đức và các cầu thủ xứ Nghệ đã chơi khá tốt trong trận này. Ảnh: Hải Hoàng

Còn đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chơi đầy tỉnh táo, là thủ lĩnh cho tuyến phòng ngự của đội tuyển VN. Anh nhiều lần bọc lót tốt, là chốt chặn vững chắc cho các vệ tinh xung quanh. Về phần Văn Đức dù anh không phải là tiền đạo chơi quá nổi bật trong trận đấu này, tuy nhiên đã làm cầu nối khá tốt giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của tuyển chúng ta.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Lâm - Trọng Hoàng, Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy - Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Đức - Tiến Linh.

Dự bị: Tấn Trường, Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Kiên, Tấn Tài, Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy, Tuấn Hải, Đức Chinh, Văn Toàn.

Australia: Ryan - Grant, Sainsbury, Souttar, Smith - Irvine, Hrustic - McGree, Rogic, Mabil - Taggart.

Dự bị: Degenek, McGowan, Elder, Jeggo, Wright, Thomas, Mooy, Duke, Behich, Genreau, Vukovic, Arzani.

Tin mới