Vật liệu xây dựng ngổn ngang vỉa hè, lòng đường phố Vinh

(Baonghean.vn) - Gạch đá, cát sỏi nhiều chỗ để kín lòng đường, vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ là một thực trạng diễn ra khá phổ biến tại các tuyến đường TP.Vinh thời điểm này.
1
Trên địa bàn TP. Vinh hiện có nhiều công trình  đang thi công, đa số các công trình đều sử dụng vỉa hè để làm nơi tập kết vật liệu, rác thải xây dựng. Điều này không những gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ và mỹ quan đô thị. Trong ảnh: Một điểm vỉa hè đường An Dương Vương bị chiếm trọn làm nơi để vật liệu xây dựng sáng 20/4. Ảnh: P.V
2
Tại đường Cao Xuân Dục, phường Bến Thủy, vật liệu xây dựng thậm chí còn chiếm đến 2/3 lòng đường, các phương tiện chỉ còn 1 khoảng không gian ở giữa để di chuyển trong sáng 20/4. Ảnh: P.V
3
Tại đường Trương Vân Lĩnh, nhiều hộ dân cũng chiếm trọn vỉa hè làm nơi để vật liệu xây dựng; điều đáng nói, các điểm vi phạm nằm gần với UBND xã Nghi Phú. Ảnh: P.V
4
Trong điều kiện quỹ đất chật hẹp, thi công khó khăn thì việc tập kết vật liệu ra vỉa hè là khó tránh khỏi, nhưng các chủ công trình phải có ý thức nép gọn, vệ sinh... khu vực xung quanh công trình. Theo tìm hiểu của P.V, hiện UBND các phường đều tổ chức ký cam kết đối với tất cả hộ gia đình không được tập kết vật liệu xây dựng sai nơi quy định. Nếu có nhu cầu phải làm văn bản gửi UBND phường xin tập kết VLXD tuy nhiên không được để quá 24 giờ và phải nhường một phần vỉa hè cho người đi bộ... Song thực tế thì nhiều hộ dân chưa thực hiện đúng theo cam kết, việc tập kết quá thời hạn hay để tràn cả vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến. Ảnh: P.V
5
 Bên cạnh gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng giao thông thì việc để vật liệu xây dựng chất đống trên các vỉa hè, lề đường cũng là nguyên nhân gây ngập nước cục bộ vì khi trời mưa, bởi vật liệu như cát, sỏi trôi xuống các cống thoát nước, gây ách tắc, ngập úng. Trong ảnh: vật liệu xây dựng để ngổn trang trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Ảnh: P.V
Theo Nghị định 100/2019 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt thì hành vi Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức. Mặc dù vậy, việc để vật liệu xây dựng tràn lan tại các tuyến đường tại TP.Vinh vẫn chưa được xử lý triệt để. Ảnh: P.V
Theo Nghị định 100/2019 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt thì hành vi đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức. Mặc dù vậy, việc để vật liệu xây dựng tràn lan tại các tuyến đường tại TP.Vinh vẫn chưa được xử lý triệt để. Ảnh: P.V

7
 Qua trao đổi, ông Nguyễn Tất Thiện - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Vinh cho biết: Đơn vị sẽ phối hợp với đội phản ứng nhanh, lực lượng các phường tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp để vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng lề đường sai quy định. Trong ảnh: Vỉa hè đường Tôn Thất Tùng bị chiếm trọn, người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. . Ảnh: P.V

Tin mới