VCK U15 Quốc gia 2020: SLNA hướng tới ‘hattrick’ vô địch

(Baonghean.vn) - Đội U15 SLNA do HLV Nguyễn Văn Vinh đang chuẩn bị bước vào thi đấu Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2020. Đây là giải đấu mà đội bóng trẻ xứ Nghệ đã vô địch hai năm liên tiếp 2018 và 2019. Nếu thành công, U15 SLNA sẽ tiếp tục thống trị giải đấu này bằng một kỳ tích mới.

Mùa giải năm nay, 2 trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam là Hà Nội và HAGL đều dừng bước tại vòng loại, khiến giải U15 quốc gia 2020 trở nên khó lường và hứa hẹn nhiều bất ngờ hấp dẫn. Việc không có sự góp mặt của HAGL và Hà Nội sẽ là cơ hội lớn để các đội bóng giàu tham vọng đua ngôi vô địch. Trong số đó, hai cái tên SLNA và PVF được đánh giá là sáng giá nhất trong cuộc đua đến ngôi vương.

Nếu mọi chuyện diễn ra như dự đoán thì SLNA và PVF hoàn toàn có thể gặp mặt nhau trong trận chung kết để tạo nên trận đấu “trong mơ” ở giải đấu này. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà B. Bình Dương, Viettel, SLNA, TP. HCM.

Đội U15 SLNA đang là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: Xuân Thủy
Đội U15 SLNA đang là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: Xuân Thủy

Trong khi đó Đà Nẵng, PVF, Đồng Nai và Quảng Nam là những đội nằm tại bảng B. Nhìn chung, bảng A được đánh giá là bảng đấu khó khăn khi có sự góp mặt của Viettel và SLNA được đánh giá cao bên cạnh chủ nhà B. Bình Dương. 

Sở dĩ U15 SLNA được đánh giá cao tại giải đấu này là bởi lứa cầu thủ sinh năm 2005 là những hạt giống làm nên chức vô địch U13 Quốc gia năm 2018. Có thể kể đến Nguyễn Tất Quyền, Nguyễn Mai Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Trương Văn Tuyển, Phan Anh Tài…

Ngoài ra, còn có một số nhân tố sinh năm 2006 được chọn lọc như thủ môn Bùi Thành Long, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Trung là những gương mặt giành tấm HCB Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2019 trong màu áo SLF Thành Vinh (U12 SLNA).

U15 SLNA dẫn đầu bảng B tại Vòng loại U15 QG 2020. Ảnh: Xuân Thủy
U15 SLNA dẫn đầu bảng B tại Vòng loại U15 QG 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Nhìn chung, lứa cầu thủ U15 SLNA hiện tại vẫn khá chất lượng vì được chọn lọc kỹ càng ngay từ đầu vào và gặt hái những thành công liên tiếp trong các Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc.

Tại Vòng loại, thành tích của U15 SLNA cũng rất đáng nể. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa để sớm đoạt vé dự VCK với tư cách nhất bảng B. Các cầu thủ trẻ SLNA ghi đến 19 bàn thắng và để thủng lưới 5 bàn.

Với U15 PVF, một ứng cử viên khác tại Giải U15 Quốc gia năm nay có thành tích 6 thắng, hòa 1 và thua 1, đứng đầu bảng A để giành vé dự VCK. Thành tích của U15 PVF là 20 bàn thắng, 7 bàn thua. Còn nhớ tại giải đấu U13 Quốc gia cách đây 2 năm, chính lứa cầu thủ này của SLNA đã đánh bại chủ nhà PVF để lên ngôi vô địch.

Lịch thi đấu Giải U15 Quốc gia 2020. Ảnh: BTC
Lịch thi đấu Giải U15 Quốc gia 2020. Ảnh: BTC

Theo lịch thi đấu, U15 SLNA sẽ chạm trán U15 TP HCM trong trận mở màn ngày 17/10. Sau đó là các trận đấu gặp B. Bình Dương ngày 19/10 và Viettel ngày 21/10. Nếu lọt vào Bán kết, U15 SLNA sẽ gặp đội đứng nhất hoặc nhì tại bảng B vào ngày 24/10 và chung kết vào ngày 26/10.

Ở mùa giải trước, bộ đôi HLV Như Thuật - Văn Quyến trên băng ghế huấn luyện đã dẫn dắt SLNA lên ngôi ở giải đấu trẻ này. Năm 2018, HLV Lê Kỳ Phương đã mở đầu cho một giai đoạn thống trị của U15 SLNA với chức vô địch sau 16 năm lỡ hẹn.

Nếu năm nay SLNA thành công trong việc chinh phục ngôi vô địch U15 Quốc gia, SLNA sẽ có cú “hattrick” vô địch để khẳng định thương hiệu của lò đào tạo bóng đá trẻ giàu truyền thống.

DANH SÁCH BHL, CẦU THỦ U15 SLNA THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT

HLV: Nguyễn Văn Vinh, Lê Văn Hùng, Hoàng Đăng Hồng, Nguyễn Quang Hải.

Thủ môn: Nguyễn Văn Mạnh Tuấn, Bùi Thành Long, Cao Văn Bình.

Hậu vệ: Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Tất Quyền, Nguyễn Mai Hoàng, Lê Đình Long Vũ, Vũ Đăng Chính, Lê Thanh Ngân, Nguyễn Viết Tài, Nguyễn Duy Đạt, Cao Duy Khánh

Tiền vệ: Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (C), Lương Thế Quang, Phạm Minh Hiếu, Trần Văn Huy, Trần Văn Vinh, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Tăng Ngọc Quân, Nguyễn Ngọc Trung.

Tiền đạo: Trương Văn Tuyển, Nguyễn Quang Lực, Phan Anh Tài, Lê Thành Công, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Đình Cường.

Tin mới