Về bờ nghỉ Tết Độc lập, nhiều tàu cá Nghệ An trúng đậm hải sản

(Baonghean.vn) - Tết Độc lập 2/9 năm nay đúng dịp Rằm tháng 7, ngư dân Nghệ An về bờ với niềm vui trúng đậm hải sản. Có những tàu thu về trên 700 triệu đồng/chuyến.
Niềm vui của ngư dân sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Xuân Hoàng
Niềm vui của ngư dân sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngày đầu tháng 9, nhiều tàu cá Nghệ An đồng loạt cập cảng để nghỉ trăng, đồng thời cũng là dịp nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9, ăn Rằm tháng 7. Mỗi con tàu cập cảng đong đầy niềm vui của ngư dân, vì đợt này hầu hết số tàu đánh bắt được nhiều hải sản.
Tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, không ít tàu cá mang về cả chục tấn hải sản các loại. Tàu cá mang biển kiểm soát NA 96826 TS của lão ngư Bùi Quang Luyến ở xã Quỳnh Nghĩa là một trong những tàu có sản lượng hải sản khá lớn trong chuyến biển này, với hơn 11,3 tấn hải sản các loại, gồm: bạc má, cá nục, cá thu...
"Chuyến biển này, sau khi bán hết hải sản, thu về được hơn 700 triệu đồng, anh em phấn khởi về ăn Rằm tháng 7", ngư dân Luyến phấn khởi nói.
Dịp này, tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu đánh bắt được nhiều cá hố, giá trị kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hoàng
Dịp này, tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu đánh bắt được nhiều cá hố, giá trị kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Chu Văn Tấn, phụ trách Cảng cá Lạch Quèn cho biết: Dịp này, phần lớn tàu của ngư dân cập cảng đều đánh bắt được nhiều hải sản. Thống kê cho thấy, cả tháng 8 có có 240 tàu cập cảng Lạch Quèn, với tổng sản lượng hải sản 770 tấn hải sản.

"Bình quân mỗi tàu cá cập cảng Lạch Quèn đạt 5 - 6 tấn hải sản, có nhiều tàu mang về trên 10 tấn hải sản/chuyến. Các tàu trước khi cập cảng 1 tiếng đều báo cho ban quản lý cảng nên công tác khai báo, giám sát từng loại hải sản theo Luật Thủy sản 2017 được thuận lợi" - ông Chu Văn Tấn cho biết.
Hải sản được thương lái thu mua ngay tại cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản được thương lái thu mua ngay tại cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân thị xã Hoàng Mai dịp này cũng đánh bắt được nhiều lộc biển. Ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) cho biết: Dịp này ngư dân về nghỉ trăng, đồng thời cũng là dịp nghỉ Tết Độc lập 2/9, Rằm tháng 7, phần lớn các tàu trúng đậm hải sản, nhiều nhất là cá trỏng. Có những tàu mang về gần 25 tấn cá trỏng/chuyến.
"Nghề biển thường được mùa, mất giá. Đợt này cũng vậy, khi tàu đánh bắt được nhiều cá trỏng, thì giá lại giảm xuống từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Sau khi nghỉ ăn Rằm tháng 7 xong, ngư dân tiếp tục vươn khơi để đánh bắt đúng dịp tối trăng" - ông Phan Văn Hải cho hay.
Thời điểm này, ngoài sản lượng đạt cao, ngư dân còn đánh bắt được nhiều loại cá có giá trị: Cá thu, cá ù, cá hố, mực... Trong đó, riêng mặt hàng mực được giá, nên lượng tiêu thụ mạnh hơn ngày thường. Đối với cá thu, bán với giá 140.000 đồng/kg, cá ù 70.000 đồng/kg, mực từ 120.000 - 180.000 đồng/kg.

Tin mới