Vẻ hầm hố của máy bay trinh sát chiến thuật Mỹ Mohawk

Máy bay trinh sát chiến thuật Mohawk thuộc lục quân Mỹ và đã tham gia nhiều cuộc chiến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Phi cơ Grumman OV/RV-1 Mohawk là một máy bay của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh.
Phi cơ Grumman OV/RV-1 Mohawk là một máy bay của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh.
Đây là máy bay trinh sát chiến thuật của lục quân Mỹ.
Đây là máy bay trinh sát chiến thuật của lục quân Mỹ.
Máy bay được thiết kế vào năm 1959 và đã tung cánh tới nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Đông Nam Á, bán đảo Triều Tiên, Trung Mỹ, Alaska, và châu Âu.
Máy bay được thiết kế vào năm 1959 và đã tung cánh tới nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Đông Nam Á, bán đảo Triều Tiên, Trung Mỹ, Alaska, và châu Âu.
Chiếc Mohawk nghỉ hưu vào năm 1997 sau khi đã tham gia một số cuộc xung đột vũ trang, trong đó có cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất.
Chiếc Mohawk nghỉ hưu vào năm 1997 sau khi đã tham gia một số cuộc xung đột vũ trang, trong đó có cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất.
Mohawk đời đầu được trang bị súng máy và rocket, nhưng đây không phải là sứ mệnh chính của nó.
Mohawk đời đầu được trang bị súng máy và rocket, nhưng đây không phải là sứ mệnh chính của nó.
Phi cơ Mohawk gắn máy ảnh để chụp cả ngày lẫn đêm.
Phi cơ Mohawk gắn máy ảnh để chụp cả ngày lẫn đêm.
Nó có cả thiết bị quét hình ảnh hồng ngoại, radar SLAR và hệ thống chặn radar tình báo điện tử.
Nó có cả thiết bị quét hình ảnh hồng ngoại, radar SLAR và hệ thống chặn radar tình báo điện tử.
Tốc độ tối đa của máy bay Mohawk lên tới 685km/h.
Tốc độ tối đa của máy bay Mohawk lên tới 685km/h.
Phi cơ Mohawk nặng hơn 8,5 tấn. Dung tích thùng nhiên liệu của máy bay là 2.260 lít.
Phi cơ Mohawk nặng hơn 8,5 tấn. Dung tích thùng nhiên liệu của máy bay là 2.260 lít.
Máy bay được trang bị 2 động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.400 mã lực./.
Máy bay được trang bị 2 động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.400 mã lực./.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới