Về quê tránh dịch trộm 8 điện thoại của một cửa hàng

(Baonghean.vn) - Làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh, trong đợt về quê tránh dịch ở huyện Quế Phong, Nghệ An, Khải đã ‘hành nghề’ đạo chích và trộm 8 chiếc điện thoại của một cửa hàng. ​

Trước đó, ngày 23/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của chị T.D.T. trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong phản ánh nội dung cửa hàng điện thoại của chị T. ở thị trấn Kim Sơn bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 08 điện thoại di động, tổng giá trị khoảng 105 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời, xác lập chuyên án để điều tra, xác minh.

Đối tượng Vi Văn Khải. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Vi Văn Khải. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau khi huy động lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 24 giờ, Ban Chuyên án của Công an huyện đã bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Khải về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Được biết, Vi Văn Khải là đối tượng đã có thời gian ở trường giáo dưỡng và về địa phương năm 2020, hiện đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Ngày 19/12/2021, Khải về quê, khi đến thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, do thiếu tiền nên đã lân la các cửa hàng để tìm cách trộm cắp tài sản. Rạng sáng 21/12/2021, Khải đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại chị T. lấy trộm 08 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng, đồng thời nhanh chóng làm các thủ tục để trả lại tài sản cho chị T. theo đúng quy định pháp luật./.

Tin mới