Vệ sinh chuồng trại, người đàn ông bị điện giật tử vong

(Baonghean.vn) - Nghi ngờ khi rải dây điện để cắm máy xịt nước, ông H. không biết cuộn dây điện bị chuột cắn hở lõi nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Chiều 12/8, cán bộ và bà con nhân dân xóm 3, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương đã làm lễ tang cho ông Trần Nguyên H. (SN 1963).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 11/8, bà Năm vợ ông Trần Nguyên H. về nhà thì phát hiện ông H. chân không đi dép nằm ngã bên cạnh chuồng chăn nuôi gia súc của gia đình, thi thể đã bị cứng.

Tại hiện trường, nền chuồng chăn nuôi lợn ẩm ướt, một cuộn dây điện cuộn tròn đang rải dở ở ngay cạnh thi thể ông H., một đầu của cuộn dây điện đang cắm vào ổ điện nhà trên. 

Cơ quan chức năng và người dân cho rằng nhiều khả năng, trước khi bị điện giật, ông H. đã cắm phích cắm của đầu cuộn dây vào ổ điện, sau đó cầm cuộn dây rải xuống chuồng chăn nuôi để cắm vào máy xịt nước thì bị điện giật do các vết hở trên dây điện.

Tin mới