Về tránh bão số 3, nhiều tàu cá Nghệ An đạt sản lượng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Về tránh bão số 3, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An đạt sản lượng khá cao, cảng cá nhộn nhịp mua bán hải sản. 
Ngư dân về tránh bão số 3 nên cảng cá Lạch Quèn nhộn nhịp trong chiều 25/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngư dân về tránh bão số 3 nên cảng cá Lạch Quèn nhộn nhịp trong chiều 25/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong chiều 25/8, tại một số cảng cá lớn trên địa bàn Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... (Nghệ An) tàu thuyền về neo đậu khá nhiều. Cảnh mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp dưới thời tiết đã có mưa.

Đang bốc dỡ từng khay hải sản từ khoang tàu lên bờ, ngư dân Hồ Đức Tạo ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, chủ tàu cá công suất trên 700 CV cho hay, đang đánh bắt sang ngày thứ 6, được khoảng 16 tấn cá thì nhận được tin bão số 3 vào biển Đông, nên anh em di chuyển tàu về đất liền để đảm bảo an toàn. Mặc dù chuyến này hải sản đánh bắt được chủ yếu là cá nục, cá trích, cá trỏng... giá trị không cao, nhưng sản lượng tốt nên vẫn thu về được trên 200 triệu đồng, không những đủ chi phí mà còn có lãi.

Mặc dù về tránh bão nhưng phần lớn số tàu đều đạt sản lượng khá cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Mặc dù về tránh bão nhưng phần lớn số tàu đều đạt sản lượng khá cao. Ảnh: Xuân Hoàng

"Nếu không có bão, chúng tôi còn kéo dài thời gian đánh bắt thêm 3 - 4 ngày nữa mới về, khi đó sản lượng hải sản sẽ nhiều hơn, bởi thời điểm này ngư trường đang thuận lợi. Các chuyến biển trước đều có lãi", ngư dân Hồ Đức Tạo chia sẻ.

Ngư dân Trần Văn Đắc ở xã Quỳnh Long cho biết thêm, ngư trường đang thuận lợi thì có bão, bắt buộc phải di chuyển tàu về cảng. Cũng may tàu đã đánh bắt được hơn 10 tấn cá các loại nên đủ chi phí. Sau khi bão tan, các thuyền viên trở lại bám biển ngay chứ không nghỉ dài ngày.

Ông Nguyễn Đức Đông - quản lý cảng cá Lạch Quèn cho biết: Từ chiều 24/8, ngư dân bắt đầu về tránh bão số 3. Trong ngày 25/8 có 15 tàu công suất lớn từ 500 CV trở lên về neo đậu tại cảng, ngoài ra có một số tàu công suất nhỏ hơn neo đậu ở các lạch khác.

"Mặc dù về tránh bão nhưng phần lớn số tàu đã đi từ 5 ngày trở lên, nên tàu nào cũng đạt sản lượng từ 4 - 5 tấn cá trở lên, nhiều tàu được trên 10 tấn hải sản. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, dự kiến trong vài ngày tới số tàu thuyền về cảng sẽ nhiều hơn", ông Nguyễn Đức Đông cho hay.

Công việc thu mua, vận chuyển hải sản tại cảng cá luôn khẩn trương, nhằm tránh ảnh hưởng chất lượng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Công việc thu mua, vận chuyển hải sản tại cảng cá luôn khẩn trương, nhằm tránh ảnh hưởng chất lượng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Còn tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), những ngày này ngư dân cũng về tránh bão. Ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập cho biết, do bão di chuyển theo hướng ngoài Bắc, giáp Trung Quốc, nên nhiều tàu cá trên địa bàn xã đánh bắt vùng biển phía trong vẫn duy trì đánh bắt, hoặc trú tránh ở các cảng cá khác. Với những tàu đánh bắt vùng biển phía ngoài đã chủ động về bờ an toàn trong ngày hôm nay 25/8.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, đến 15h00’ ngày 25/8, các chủ tàu trên địa bàn tỉnh đã nắm được hướng di chuyển của bão số 3 để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại gây ra. Theo đó, số tàu neo đậu tại bến an toàn là 2.539 phương tiện/11.626 lao động; số tàu đang hoạt động trên các vùng biển là 809 phương tiện/4.251 lao động.

Tin mới