Venezuela cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ 72 giờ để rời khỏi đất nước

Chính quyền Venezuela đã cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ba ngày để rời khỏi lãnh thổ quốc gia Mỹ Latinh, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreas tuyên bố ngày 12/3.
Trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Venezuala. Ảnh: AFP
Trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Venezuala. Ảnh: AFP
"Các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela trong vòng 72 giờ", ông Arreas viết trong tài khoản Twitter của mình.

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ dự định rút tất cả các nhà ngoại giao còn lại ở Caracas trong tuần này, vì việc họ hiện diện ở Venezuela kéo theo những ràng buộc về chính sách của Washington.

Tuy nhiên, ông Pompeo không nói rõ về những gì ông ta coi là nhân tố ràng buộc.

Tin mới