VFF cử Giám đốc kỹ thuật người Đức đi do thám bảng A

Ông Jurgen Gede đã có mặt tại Philippines để thu thập thông tin về các đối thủ ở bảng A, chuẩn bị cho khả năng tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2016.

"Tuyển Việt Nam chưa biết có vào bán kết hay không, nhưng với trách nhiệm của Liên đoàn và mong muốn hỗ trợ tốt nhất có thể cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Thu thập thông tin các đối thủ là việc phải làm", phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lý giải với VnExpress về quyết định cử người sang Philippines.

Hỗ trợ Giám đốc kỹ thuật người Đức Gede trong chuyến đi "do thám" bảng A là Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, ông Nguyễn Sĩ Hiển. Hai thành viên VFF đã có mặt tại Philippines và bắt đầu làm nhiệm vụ từ hôm nay.

vff-cu-giam-doc-ky-thuat-nguoi-duc-di-do-tham-bang-a

Giám đốc kỹ thuật Gede. Ảnh: VFF.

Ông Gede nhậm chức Giám đốc Kỹ thuật VFF hồi giữa tháng Sáu vừa qua. Từ năm 1991, HLV người Đức này từng dẫn dắt các CLB Cologne, Schalke 04, U20 Uzbekistan, Kuala Lumpur (Malaysia), Ghandi và Al Ahli (Iran), Neftchi (Azerbaijan), rồi làm trợ lý HLV trưởng đội tuyển Azerbaijan.

Vòng bảng AFF Cup 2016 diễn ra tại hai quốc gia. Bảng A do Philippines đăng cai, gồm đội đồng chủ nhà, ĐKVĐ Thái Lan, Indonesia và Singapore, thi đấu từ ngày 19/11 đến 25/11. Bảng B, gồm đồng chủ nhà Myanmar, Việt Nam, Malaysia và Campuchia, thi đấu từ ngày 20/11 đến 26/11.

Trong trường hợp cán đích nhất bảng B, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển luôn từ Myanmar sang sân của đội nhì bảng A để đá trận bán kết một, lượt đi, ngày 3/12. Còn nếu xếp nhì bảng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bay về Hà Nội để chuẩn bị tiếp đón đội nhất bảng A.

Trong số bốn đối thủ ở bảng A, tuyển Việt Nam hiểu khá rõ về Indonesia nhờ hai lượt giao hữu đi và về mới đây. Nhiều tuyển thủ cũng từng chạm trán Thái Lan ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn cần thêm các thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng dưới trướng HLV Kiatisuk Senamuang, cũng như hai đội còn lại là Philippines và Singapore.

vff-cu-giam-doc-ky-thuat-nguoi-duc-di-do-tham-bang-a-1

Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất ở bảng A. Họ vừa xuất sắc cầm hoà Australia 2-2 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, giai đoạn ba.

Thái Lan, với thành phần cầu thủ chủ yếu là các tuyển thủ tranh vé dự World Cup 2018, được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi nhất bảng A, cũng như ngôi quán quân AFF Cup lần này. Vị trí nhì bảng cùng suất vào bán kết tiếp theo sẽ là cuộc đua tranh gay cấn giữa ba đối thủ đồng cân đồng lạng còn lại.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới