VFF đặt mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2026 và cơ hội cho những tài năng U15 SLNA

(Baonghean.vn) - World Cup 2026 rất có thể sẽ nâng số đội tham dự lên con số 48. Và từ bây giờ, VFF đã sẵn sàng đặt tầm nhìn hướng đến giải đấu số 1 thế giới với lứa U16 và U18 hiện tại.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian vừa qua với những kỳ tích vượt xa mong đợi như lọt vào chung kết U23 châu Á 2018, hạng tư Asiad 2019, vô địch AFF Cup 2019 và là 1 trong 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. NHM bóng đá Việt Nam đã bắt đầu dám mơ việc ĐTVN sẽ được tham dự VCK World Cup trong một tương lai không xa.

Nếu có những chiến lược hợp lý về phát triển bóng đá dựa trên nền tảng của những thành công đã đạt được, đó chắc chắn không phải là mục tiêu quá xa vời đối với bóng đá Việt Nam sau 7 năm nữa.

PCT Trần Quốc Tuấn tin rằng, nếu tập trung từ bây giờ với lứa U16, U18, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội dự WC 2026. Ảnh: VPF
PCT Trần Quốc Tuấn tin rằng, nếu tập trung từ bây giờ với lứa U16, U18, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội dự WC 2026. Ảnh: VPF

Mới đây, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ, “Với việc World Cup sẽ có 48 đội tham dự vào năm 2026, sẽ là cơ hội không hề nhỏ cho các nền bóng đá đang tiến bộ như Việt Nam. BĐVN không chỉ tập trung với thành công ở ĐTQG mà quên đi sự đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ, vì đó là cái gốc quan trọng nhất nếu muốn duy trì và phát triển những thành tích trong tương lai. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để hướng đến World Cup 2026 thi coi như đã muộn”.

Chính vì thế, ngay từ bây giờ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt quyết tâm chăm bón cho lứa cầu thủ U16-U18 thay thế cho lứa kế cận tiếp theo nhằm hướng đến thành tích cao hơn đó là tấm vé dự World Cup 2026.

U15 SLNA hiện đang là nòng cốt của U15 Việt Nam, lực lượng sẽ được VFF tập trung hướng đến WC 2026. Ảnh: AFC
U15 SLNA hiện đang là nòng cốt của U15 Việt Nam, lực lượng sẽ được VFF tập trung hướng đến WC 2026. Ảnh: VPF

Hiện tại, lứa cầu thủ U15 Việt Nam đã được tập trung nhằm hướng đến giải Đông Nam Á 2019 và vòng loại U16 châu Á 2020. Và trong số đó có tới 9 cầu thủ của U15 SLNA vừa giành chức vô địch Giải U15 Quốc gia 2019 mới đây được triệu tập. Như lời của ông Trần Quốc Tuấn thì rất có thể, tuyển U15 Việt Nam hiện tại với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của SLNA sẽ làm nòng cốt một phần cho chiến dịch giành vé dự World Cup 2026.

Có thể nói, U15 SLNA chính là thế hệ cầu thủ tài năng rất được kỳ vọng của bóng đá xứ Nghệ. Từ khi những lò đào tạo mới như PVF, Viettel, HAGL JMG tạo được dấu ấn đậm nét, SLNA đã cho thấy những dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, sau khi trình làng lứa U15 hiện tại, SLNA đang cho thấy, họ là trung tâm bóng đá không dễ để vượt qua. Đây là tập thể với những đôi chân được truyền cảm hứng từ 2 ông thầy Văn Quyến và Như Thuật, những tượng đài “kỳ hoa dị thảo” của bóng đá xứ Nghệ trước đây.  

U15 SLNA chính là thế hệ cầu thủ tài năng rất được kỳ vọng của bóng đá xứ Nghệ. Ảnh: VFC
U15 SLNA chính là thế hệ cầu thủ tài năng rất được kỳ vọng của bóng đá xứ Nghệ. Ảnh: VFC.

U15 SLNA đã thể hiện một bộ mặt vượt trội ở giải U15 Quốc gia năm nay. Tại vòng loại diễn ra trên sân Vinh, U15 SLNA thắng 7 trận và hòa 1 trận, ghi được 32 bàn thắng và không một lần để thủng lưới.

Tại vòng chung kết, U15 SLNA lọt vào trận chung kết đối đầu với U15 Thanh Hóa. Sau khi hòa 1-1 trong 2 hiệp đấu chính thức, U15 SLNA đã tỏ ra bản lĩnh hơn trong loạt sút luân lưu 11m và chiến thắng chung cuộc để bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được cách đây 1 năm.

Tin mới