Vì bình yên tuyến biển

(Baonghean.vn) - Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được Đồn Biên phòng Diễn Thành quan tâm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Diễn Thành - 1 trong 2 đơn vị đạt danh hiệu Thi đua Quyết thắng của BĐBP Nghệ An năm 2018 vào những ngày đầu năm mới. Trong không khí khẩn trương, cán bộ, chiến sỹ trong đồn đang tập trung hoàn thành việc xây dựng công trình Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Vạn.
Trạm kiểm soát Lạch Vạn đang được thi công khẩn trương phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Khánh Ly
Trạm kiểm soát Lạch Vạn đang được thi công khẩn trương phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Khánh Ly
Dẫn chúng tôi đi tham quan trực tiếp tại công trình, Trung tá Nguyễn Văn Bắc - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết: “Khi công trình đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác tuần tra, kiểm soát tàu, thuyền ra vào cửa Lạch Vạn, nhất là mỗi khi nước dâng, số lượng phương tiện ra vào liên tục. Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 -3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019)”. Là đơn vị quản lý địa phận 8 xã biên giới biển (Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Hùng) thuộc địa bàn huyện Diễn Châu với 25 km đường biên giới biển, hơn 700 tàu thuyền ra vào cửa Lạch Vạn.
Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng diễn thành xây dựng công trình trạm kiểm soát lạch vạn
Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng diễn thành xây dựng công trình Trạm kiểm soát Lạch Vạn. Ảnh: Khánh Ly
Những năm qua, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác quản lý tình hình an ninh trên biển, kiểm tra phương tiện tàu, thuyền ra vào các cửa sông, cửa lạch. Từ đó xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra.
cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng diễn hành phối hợp cùng với các lực lượng dân quân, công an xã tuần tra trên biển
Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Diễn Thành phối hợp cùng với các lực lượng liên quan tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn
Điển hình vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 10/9/2018, Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Vạn (Đồn Biên phòng Diễn Thành) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 2 tàu cá sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn. Ngày 11/10/2018, Đồn hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính 2 chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1964), chủ tàu cá NA 90862-TS và Trần Văn Thắm (SN 1976), chủ tàu cá NA 90400-TS đều trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Ngọc. Tổng số tiền xử phạt là 4 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Tương tự ngày 19/9/2018, ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1970), trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, chủ tàu cá NA 90709- TS đã bị Đồn Biên phòng Diễn Thành ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi sử dụng giấy phép quá hạn vào hoạt động khai thác thủy sản.
Đại úy Vi Văn Long - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết: Trong năm qua đồn đã xử lý hơn 40 vụ việc vi phạm khai thác thủy sản, chủ yếu liên quan đến việc sử dụng ngư cụ trái phép, không có giấy phép hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn. Bên cạnh đó phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra hành chính người ra vào địa bàn, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm biên giới biển. Trong năm 2018, Đồn đã xử lý 10 vụ việc, 15 trường hợp; trong đó có 3 vụ, 7 trường hợp người nước ngoài vi phạm.
Trong năm 2018, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã tổ chức tuần tra được 54 đợt với 239 lượt cán bộ, chiến sỹ; tuần tra trên biển được 42 đợt với 168 lượt cán bộ, chiến sỹ; phối hợp với lực lượng công an, dân quân các xã tuần tra được 28 lượt, với 140 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Kiểm tra, kiểm soát được 12.578 lượt phương tiện/43.220 thuyền viên; kêu gọi, hướng dẫn được 4.097 lượt phương tiện, 10.130 lao động vào nơi neo đậu trú bão an toàn; tham gia xử lý 2 vụ/3 phương tiện bị mắc cạn tại Cửa Lạch vạn; khắc phục sự cố đưa 2 phương tiện vào bờ an toàn.

Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm

Để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới biển, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy đã được Đồn Biên phòng Diễn Thành đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm qua đồn đã độc lập và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh phá được 5 vụ án, 6 đối tượng liên quan đến ma túy.
cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng diễn hành phối hợp cùng với các lực lượng dân quân, công an xã tuần tra trên biển
cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Diễn Thành phối hợp cùng với các lực lượng dân quân, công an xã tuần tra trên biển. Ảnh: Khánh Ly
Điển hình ngày 20/12/2018 tại xóm 4, xã Diễn Thịnh, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã bắt giữ 2 đối tượng Cao Hữu Mạnh (SN 1985), Trần Văn Tây (SN 1995) trú cùng địa bàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 4,0 gam ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng, 2 điện thoại di động. Tiếp đó, vào hồi 21h 30 phút ngày 25/9/2018 tại khách sạn Bình Minh (xã Diễn Thành), Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2- BTL Cảnh sát biển đấu tranh kết thúc Chuyên án MTV 269, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Việt (SN 1986), hộ khẩu thường trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường là 863,965 gam ma túy tổng hợp dạng đá...
Bên cạnh đó qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 70 vụ/101 đối tượng với tổng số tiền hơn 164 triệu đồng.
Một đối tượng buôn bán ma túy bị Đồn biên phòng Diễn Thành bắt giữ. Ảnh: CTV
Một đối tượng tàng trữ trái phép chất  ma túy bị Đồn biên phòng Diễn Thành bắt giữ. Ảnh: CTV

Đồn cũng đã tham mưu tích cực cho chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm bắt tình hình địa bàn, từ đó thành lập được 106 tổ tự quản trên đất liền với 685 thành viên; 1 tổ tự quản an toàn bến bãi ở cảng cá Diễn Ngọc với 12 thành viên; 2 tổ tàu thuyền an toàn/15 thành viên/15 tàu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thông qua “dân vận khéo”, tích cực bám dân, bám địa bàn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả. Từ đó trở thành “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Tiêu biểu là hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS thuộc 8 địa bàn do đồn quản lý.
Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành Luật Biển Việt Nam, quy chế khu vực biên giới biển, các quy định khi hành nghề trên biển... “Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đơn vị phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương xây dựng các giáo án, tài liệu, tuyên truyền qua loa phóng thanh, màn hình, phát tờ rơi trên tàu, thuyền... giúp người dân và các em học sinh hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đồn còn phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại đơn vị, qua đó góp phần giáo dục các em về truyền thồng của quân đội, về tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo...”,
 
Đồn biên phòng Diễn Thành phối hợp với trường mầm non tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống
Đồn biên phòng Diễn Thành phối hợp với trường mầm non tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống. Ảnh: CTV
Trung tá Nguyễn Văn Bắc - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết thêm. Còn đối với các ngư dân đang hành nghề trên biển, từ lâu, họ đã coi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành như những người bạn đồng hành thân thiết, bởi nhiều năm qua, mỗi khi gặp khó khăn, sự cố trên biển hay khi gặp thời tiết không thuận lợi, họ đều được các chiến sỹ quân hàm xanh giúp đỡ kịp thời. Không chỉ vậy, nhờ được BĐBP thường xuyên phổ biến những chủ trương, quy định mới liên quan đến Luật Biển, đảo, Luật Thủy sản 2017, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) nên ý thức của ngư dân về việc chấp hành những quy định khai thác hải sản an toàn trên biển ngày càng được nâng cao.
Tàu thuyền neo đậu ở cảng cá Lạch Vạn. Ảnh: Khánh Ly
Tàu thuyền neo đậu ở cảng cá Lạch Vạn. Ảnh: Khánh Ly
Cũng chính vì vậy, nhiều ngư dân như anh Phạm Vương Cường (SN 1964), chủ tàu NA 90642- TS, Phạm Văn Mạnh (SN 1976), chủ tàu NA 90055- TS đã tích cực bám thuyền, bám biển, tự nguyện tham gia vào tổ tàu, thuyền an toàn và trở thành “tai mắt” của BĐBP biên phòng, cung cấp nhiều tin báo có giá trị về tình hình an ninh, nhất là hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài trên vùng biển Việt Nam. Qua đó, sát cánh cùng lực lượng biên phòng trở thành những “ tấm lá chắn” trong giữ gìn và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

Tin mới