Vì chiếc xe máy, cả người trộm và người mua phải lĩnh án

(Baonghean.vn) - Đại trộm xe máy rồi đem bán cho Thanh. Thanh sơn lại màu rồi tiếp tục bán cho người khác kiếm lời.
Ngô Sỹ Đại (áo xanh) và Nguyễn Đức Thanh tại tòa. Ảnh: Minh Thái
Ngô Sỹ Đại (áo xanh) và Nguyễn Đức Thanh tại tòa. Ảnh: Minh Thái

Sáng 26/4, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn mở phiên tòa xét xử Ngô Sỹ Đại (SN 1978, trú xóm 7, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn) về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Đức Thanh (trú xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngày 19/1/2019, Ngô Sỹ Đại trộm của anh Hồ Việt Nghĩa (trú cùng xã) một chiếc xe máy trị giá 6 triệu đồng.

Đại đưa chiếc xe máy bán cho Nguyễn Đức Thanh. Mặc dù biết chiếc xe là của trộm cắp nhưng Thanh vẫn mua với giá 400.000 đồng. Sau đó, Thanh sơn lại màu đen cho xe, gắn biển số khác rồi bán cho một người khác với giá 1,2 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Ngô Sỹ Đại 9 tháng tù, Nguyễn Đức Thanh 6 tháng tù. 

Tin mới