Vì một thành phố không ngập úng!

(Baonghean) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong hơn 1 tháng qua, thành phố Vinh tổ chức nhiều đợt ra quân làm thủy lợi gắn với nhiệm vụ chống ngập úng, làm vệ sinh môi trường đô thị. Đợt phát động này đã được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và đạt kết quả khả quan.

Ngay trong ngày đầu ra quân của đợt 2, người dân phường Hưng Bình đã tập trung xử lý, dọn dẹp rác thải xây dựng tự phát tại hồ Tây Sâm và tiến hành nạo vét, khơi thông kênh số 2, đoạn đường Lý Thường Kiệt đang trong quy hoạch.

Đợt ra quân cao điểm này, 17 khối phố của phường Hưng Bình hưởng ứng nhiệt tình với khoảng 800 người dân tham gia. Ngay từ ngày đầu tiên, công tác dọn rác thải tại hồ Tây Sâm đã được thực hiện rất khẩn trương và đạt kết quả tốt.

Ông Hồ Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Đợt ra quân này có nhiều thuận lợi, tổ chức vào cuối tuần nên lực lượng tham gia rất đông đảo. Ý thức của người dân được nâng lên, nhất là sau những trận mưa lớn gây ngập úng cục bộ thời gian qua. Ngày đầu tiên, phường đã hoàn thành công việc dọn dẹp rác thải. Đối với việc nạo vét kênh số 2, đoạn Lý Thường Kiệt quy hoạch gặp một số khó khăn do khối lượng công việc nhiều nên phường sẽ phối hợp với lực lượng hạ tầng thành phố hoàn thành trong thời gian sớm.

Công tác tuyên truyền từ phường đến những khối phố, từ khối phố đến tổ dân cư và người dân được đẩy mạnh và thường xuyên. Chủ nhật vừa qua, dù thời tiết giá rét nhưng người dân vẫn tham gia đầy đủ và nhiệt tình.

Chị Lê Thị Hà, phường Lê Lợi cho biết: “Đợt phát động này diễn ra vào cuối tuần nên tôi và mọi người trong khối đều gác lại công việc để tham gia. Đây là việc làm rất bổ ích, vừa góp phần giữ cho đường phố xanh, sạch, đẹp, không bị ngập úng mỗi mùa mưa mà còn giúp cho các hộ dân có thời gian lao động bên nhau, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao lối sống văn minh con người đô thị”.

Nạo vét bùn, rác tại đường Nguyễn Cảnh Hoan. 	Ảnh: Văn Trường
Nạo vét bùn, rác tại đường Nguyễn Cảnh Hoan. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Phúc Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết thêm: Từ ngày 18/12, phường đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để tham gia làm thủy lợi, 20 khối phố cùng hơn 1.000 người dân đã hưởng ứng nhiệt liệt và tham gia với tinh thần cao. Phường phân công công việc rất rõ ràng, toàn bộ người dân sẽ nạo vét các tuyến kênh mương trong nội thị. 

Trường Thi là một trong những phường bị ngập lụt cục bộ nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Trong đợt mưa lớn vừa qua, những tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Phong Định Cảng, An Dương Vương… đều bị ngập nặng, do đó, trong đợt ra quân làm thủy lợi này phường đã thực hiện với quyết tâm cao độ, huy động nhân lực, vật lực nạo vét và khơi thông các tuyến mương thoát nước. 17 khối phố đều ra quân đồng loạt với hơn 90% hộ dân tham gia công tác thủy lợi (gần 3.000 hộ dân), tập trung tổng dọn vệ sinh ở các tuyến đường, các chợ và trường học.

Đối với một số mương gặp khó khăn trong vấn đề vệ sinh, nạo vét, phường đã kiến nghị lên công ty hạ tầng đô thị thành phố để có trang thiết bị cần thiết cho việc thủy lợi.

Ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Phường đã vận động người dân đóng góp tiền để làm kinh phí nạo vét mương thường xuyên để tránh tình trạng ngập nước tiếp diễn. Tuy nhiên, công tác thủy lợi còn gặp một số khó khăn như có những mương nước phường không đủ máy móc và kinh phí để tiến hành nạo vét, có những tuyến đường còn chưa có hố ga như đường Nguyễn Tài. Thời gian tới, phường sẽ trình xuất các kiến nghị để các cấp ban, ngành xem xét, hỗ trợ phường.

Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết: Mục tiêu của đợt phát động này, thành phố tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước cấp 2, cấp 3 và hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư, mương từ nhà dân đấu nối ra mương chung. Nạo vét các kênh tiêu nội đồng, phát quang cây cỏ, vớt rong, bèo, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa giao thông nội đồng, nạo vét vệ sinh các bể, công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt. Thành phố Vinh cũng tiến hành tu sửa, chỉnh trang giao thông đồng ruộng, giao thông thôn xóm theo đúng quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát quang đảm bảo thông thoáng, gắn với tiêu chí nông thôn mới về giao thông.


Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới