Vì Phi Sơn, HLV Phạm Minh Đức tự 'bẻ cong quan điểm'

(Baonghean.vn) - Trước khi kết thúc mùa giải 2020, các cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhận được thông tin không thể vui hơn khi tiền vệ Phi Sơn đồng ý khoác áo đội bóng quê nhà từ mùa giải tới. Được biết, cầu thủ 28 tuổi sẽ thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến hết mùa giải 2023.
Tài năng của Phi Sơn là điều đã được kiểm chứng. Cầu thủ mang biệt danh "Ronaldo Việt Nam" sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Những gì đã làm được trong màu áo SLNA và CLB TP.HCM là minh chứng rõ ràng. Về mặt lý thuyết, sự xuất hiện của Phi Sơn sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mạnh hơn so với mùa giải trước.
Phi Sơn là tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2021. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM
Phi Sơn là tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2021. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM

Ngặt nỗi, HLV Phạm Minh Đức lại không thích mẫu cầu thủ thi đấu thiên về cảm hứng như Phi Sơn. Ở mùa giải năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong những đội bóng có lối chơi thực dụng, giàu toan tính nhất V.League. Tính tập thể luôn được Phạm Tuấn Hải và các đồng đội tuân thủ một cách triệt để trong mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh.

Sau trận thắng 3-2 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Quảng Nam tại vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2020, vị chiến lược gia sinh năm 1976 từng khẳng định: "Tôi từng là một chuyên gia đào tạo trẻ, từ đó tôi luôn muốn tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ và đặt niềm tin tuyệt đối vào họ. Tôi nói thẳng là tôi không thích cầu thủ lớn tuổi, tôi càng không thích cầu thủ ngôi sao ở các đội bóng khác. Các bạn biết đấy, bóng đá là môn thi đấu tập thể nên phải đoàn kết và chơi hết mình bằng sự khát khao cống hiến lớn nhất".
Giờ HLV Phạm Minh Đức lại quyết định chiêu mộ Phi Sơn, một cầu thủ sở hữu lối chơi cá nhân, với những tình huống ham rê dắt bóng. Trên thực tế, "Ronaldo Việt Nam" chưa quá lớn tuổi, nhưng thực sự cũng đã được xem là ngôi sao. Phải chăng, cựu HLV CLB Hà Nội đã biết cách làm thế nào để phát huy tối đa tài năng của tiền vệ sinh năm 1992, điều mà HLV Chung Hae-seong của CLB TP.HCM vẫn chưa làm được.

HLV Phạm Minh Đức luôn đề cao lối chơi tập thể. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
HLV Phạm Minh Đức luôn đề cao lối chơi tập thể. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Còn nhớ là ở đầu mùa giải này, đội bóng "núi Hồng" cũng từng sở hữu một ngôi sao luống tuổi là Lê Tấn Tài, cựu tiền vệ của Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tiền vệ người Khánh Hòa đã phải "đường ai nấy đi". Sự đóng góp của Lê Tấn Tài trong thời gian thi đấu cho đội bóng tân binh V.League 2020 là khá khiêm tốn.

Dẫu vậy, tại sân Hàng Đẫy, Lê Tấn Tài thường xuyên được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng. Phải thực sự xuất sắc, Lê Tấn Tài mới đủ sức chen chân vào đội hình chính của đội bóng thủ đô. Qua đó, có thể khẳng định, nhà vô địch AFF Cup 2008 không phù hợp với triết lý của HLV Phạm Minh Đức, nên phải rời xứ Nghệ sớm hơn dự kiến để xách hành lý ra thủ đô tìm kiếm cơ hội mới.
Cho nên, giới mộ điệu đang tự hỏi, liệu Phi Sơn có "giẫm vào vết xe đổ" của Lê Tấn Tài?

Tin mới