Vì sao Công Phượng về TP.HCM là hợp lý nhất?

(Baonghean.vn) - Việc rời St.Truiden về gia nhập CLB TP.HCM là một quyết định được cho là giải thoát Công Phượng, tốt cả cho HAGL, St.Truiden và bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, bầu Đức cũng là người hài lòng và ủng hộ quyết định này.

Không chỉ có “Messi Việt Nam” gặp khó khăn trong việc hòa nhập và ra sân thi đấu cho St.Truiden, ngay cả “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-Woo tính tới vòng 20 của giải VĐQG Bỉ, anh mới chỉ có 2 lần có tên trong danh sách dự bị.

Hồi hương đúng thời điểm

“Công Phượng đối với khán giả Việt Nam như Eden Hazard đối với người Bỉ. Sự ra đi của cậu ấy là một điều đáng tiếc đối với chúng tôi.” – Ông David Meekers chia sẻ với tờ Het Belang van Limburg. Ảnh St.Truiden
“Công Phượng đối với khán giả Việt Nam như Eden Hazard đối với người Bỉ. Sự ra đi của cậu ấy là một điều đáng tiếc đối với chúng tôi” - ông David Meekers chia sẻ với tờ Het Belang van Limburg. Ảnh St.Truiden

Lee Seung Woo, cầu thủ 21 tuổi được nuôi dưỡng trong lò đào tạo La Masia trứ danh của Barcelona. Anh mới chỉ cập bến St.Truiden ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Kể từ đó đến nay, anh liên tiếp vướng vào nhiều rắc rối khác nhau khiến cơ hội ra sân của anh không nhiều. Các fan châu Á hào phóng phong tặng cho các cầu thủ mà mình yêu thích nick name “Messi” nhưng St.Truiden và các CLB châu Âu lại không nghĩ thế.

Rõ ràng, việc chỉ ra sân 20 phút, 3 trận ngồi ghế dự bị và 14 trận không có tên trong danh sách là một thương vụ thất bại của Công Phượng. Qua 2 đời HLV tại St.Truiden, nhưng con đường lọt vào danh sách thi đấu còn mờ mịt thì việc rời Bỉ để cứu vãn sự nghiệp cầu thủ trước khi chưa muộn là điều nên làm. Chắc chắn Công Phượng chưa sẵn sàng cho việc xuất ngoại lần thứ 4 thì trở lại Việt Nam chính là tính toán khôn ngoan nhất tại thời điểm hiện nay.

Trước sự ra đi của Công Phượng, Chủ tịch David Meekers đã tỏ ra rất tiếc nuối. Đồng thời, người đàn ông này thừa nhận hợp đồng của STVV với chân sút 24 tuổi này là một thương vụ mang tính chất thương mại: “Công Phượng đối với khán giả Việt Nam như Eden Hazard đối với người Bỉ. Sự ra đi của cậu ấy là một điều đáng tiếc đối với chúng tôi” - ông David Meekers chia sẻ với tờ Het Belang van Limburg.

Vì sao lại là TP HCM?

Bầu Đức tuyên bố sẵn sàng sẽ để Công Phượng ở lại TP.HCM hết mùa giải 2020 mà không lấy một xu nào. Ảnh St.Truiden
Bầu Đức tuyên bố sẵn sàng sẽ để Công Phượng ở lại TP.HCM hết mùa giải 2020 mà không lấy một xu nào. Ảnh: St.Truiden

Khi mà HAGL tham dự V.League “đá cho vui” và bầu Đức đã không thành công trong tư duy xuất khẩu cầu thủ “ngồi dự bị, lương cao vẫn hơn đá V.League” thì việc trở lại phố Núi là điều không phù hợp. Bầu Đức cũng chả bao giờ bỏ cả đống tiền mua lại hợp đồng mà chỉ ít tháng trước ông đang rất tự hào.

Hiện chỉ có TP.HCM và Quảng Ninh ngoài V.League và Cúp quốc gia sẽ còn chinh chiến AFC Champions League và AFC Cup, cần có sự bổ sung lực lượng. TP.HCM còn tham dự giải Vô địch CLB Đông Nam Á 2020, giải đấu dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 năm sau.

Trong bối cảnh sân cỏ Việt Nam không có nhiều chân sút tốt, các cầu thủ như Tiến Linh (B.Bình Dương), Văn Đức (SLNA) và phần nào Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng) đang là trụ cột của các CLB, không dễ  đàm phán.

Cái giá một mùa bóng cũng khó có thể dưới 2 tỷ đồng/mùa, thì việc bỏ ra 2,5 tỷ đồng mua lại hợp đồng của Công Phượng là nước cờ cao của Chủ tịch CLB Hữu Thắng và ông Chung Hae-soung.

Chưa kể, theo lý thuyết chân sút xứ Nghệ cũng chỉ khoác áo TP.HCM tới thời điểm tháng 6/2020, nhưng nếu HAGL không quá “lâm nguy” và TP.HCM vào sâu AFC Champions League thì cơ hội Công Phượng chơi hết mùa bóng tại sân Thống Nhất sẽ cao hơn.

Có Công Phượng, cơ hội chiến thắng của đội chủ sân Thống Nhất trước đương kim Á quân Thai League Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League sẽ cao hơn rất nhiều. Việc giành chiến thắng trước bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển hay CLB vẫn là mục tiêu thường trực của bóng đá Việt Nam, tất nhiên bầu Đức là người mong muốn điều đó hơn ai hết.

“Messi Việt Nam” và “Ronaldo xứ Nghệ”

Chưa kể, tại V.League 2020 dù có đầu tư rất mạnh thì bầu Đức vẫn thừa hiểu HAGL khó lòng mà đối chọi với đội bóng của bầu Hiển. Đã bao phen đụng độ, kể cả khi có mặt đủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì “những đứa con nhà bầu Hiển” vẫn đá cho đội bóng phố Núi te tua.

Duy nhất hiện nay tại sân cỏ Việt Nam, chỉ có TP.HCM là đội bóng có đủ tham vọng và thực lực đối đầu với Hà Nội. Việc bầu Đức “bật đèn xanh” cho Công Phượng đến TP.HCM sẽ giúp cho cuộc đua V.League 2020 hay hơn, tăng thêm tính cạnh tranh. Trong động thái mới nhất, bầu Đức tuyên bố sẵn sàng sẽ để Công Phượng ở lại TP.HCM hết mùa giải 2020 mà không lấy một xu nào sẽ nhằm vào bài tính này.

Vấn đề còn lại thuộc về Công Phượng, bởi với Chủ tịch CLB Hữu Thắng và ông Chung Hae-soung thì danh tiếng trong quá khứ không đảm bảo cho Công Phượng 1 suất đá chính. Ngoài đời Messi và Ronaldo chưa bao giờ cùng ra sân trong 1 màu áo, nên lắp ghép “Messi Việt Nam” và “Ronaldo xứ Nghệ” như thế nào lại là cả một vấn đề lớn của ông Chung lúc này.

Tin mới