Vì sao nên cho con bạn đi trại hè?

Đi trại hè giúp con bạn kết bạn, duy trì tình bạn lâu dài và lưu giữ kỷ niệm đồng thời giúp tạo ra sự tự tin cho bé.
Có rất nhiều mô hình trại hè khác nhau bạn có thể đăng kí cho con tham gia với các hoạt động như bóng đá, bóng rổ, tennis cũng như các lớp dạy vẽ hoặc các hoạt động giáo dục về kĩ năng sống... Vấn đề là bạn có thể tìm được mô hình nào phù hợp với cá tính, giới tính cũng như sở thích của con bạn. Lứa tuổi cũng là điều bạn phải lưu ý khi lựa chọn sao cho con bạn cảm thấy thích thú và học hỏi được nhiều điều sau mỗi kì nghỉ trôi qua.
Dưới đây là danh sách 7 lý do bạn nên cho con tham gia trại hè:
1. Tạo cho trẻ kí ức
Thời gian ở trại hè cho phép trẻ em tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Nó cũng giúp con bạn kết bạn, duy trì tình bạn lâu dài và lưu giữ kỷ niệm.
2. Tạo niềm tin
Khi tham gia trại hè, trẻ em được học cách giao tiếp và đàm phán mà không có cha mẹ. Điều này tạo ra sự tự tin cho các con bạn rất nhiều.
Kỹ năng sống
Trại hè thường có các hoạt động giáo dục về kĩ năng sống
3. Khuyến khích làm việc nhóm
Hoạt động trại hè mang những đứa trẻ lại với nhau và giúp chúng học cách làm việc theo nhóm với thái độ rất vui vẻ, phấn khích khi làm việc cùng nhau.
4. Có các huấn luyện viên chuyên nghiệp
Nhiều trại hè có cố vấn và các huấn luyện viên rất am hiểu chuyên môn để xây dựng chương trình và hướng dẫn các con hoạt động và thay bạn hướng dẫn, giám sát các con.
5. Xây dựng tính trách nhiệm
Trẻ em có thể trở nên có trách nhiệm hơn trong khi tham gia trại hè. Mỗi đứa trẻ có thể được chỉ định một nhiệm vụ hoặc việc vặt nào đó và phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Điều này có thể ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của trẻ sau này.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
6. Trại hè giúp trẻ chơi mà học
Trại hè có nhiều hoạt động khác nhau và khuyến khích trẻ khám phá những điều mới lạ cũng như khám phá ra tài năng tiềm ẩn.
7. Xây dựng tính độc lập
Xa cha mẹ có thể giúp trẻ em phát triển và có cảm giác độc lập. Thay vì chờ đợi được bố mẹ làm và giúp đỡ, tất cả mọi thứ chúng phải tự thực hiện, qua đó con bạn bắt buộc phải tìm hiểu để hoàn thành nên dễ có những sáng kiến.
Nếu con bạn vượt trội trong một chủ đề nhất định, nó có thể tiếp tục phát triển các kỹ năng đó trong suốt mùa hè. Mặt khác, nếu con của bạn không nổi trội trong một vấn đề cụ thể, chúng có thể hiểu những điều cơ bản cần thiết để tự định hướng. Nếu con bạn gặp khó khăn trong học trong năm học trước, chọn một trại hè Khoa học có thể giúp chúng hiểu và thưởng thức các vấn đề thong qua trò chơi thực tế. Khi năm học mới bắt đầu, con bạn sẽ sẵn sàng cho việc học tập!
Theo SK&ĐS
TIN LIÊN QUAN

Tin mới