Vì sao ông Mai Đức Chung khó dẫn dắt tuyển nữ ở World Cup? Đội trưởng tuyển Trung Quốc bị tố bán độ

(Baonghean.vn) - Vì sao ông Mai Đức Chung khó làm HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023?; Đội trưởng tuyển Trung Quốc bị tố bán độ ở trận gặp Việt Nam; Lịch thi đấu của U23 Đông Nam Á 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Vì sao ông Mai Đức Chung khó làm HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023?

Quy định của FIFA HLV trưởng phải có bằng Pro mới được dẫn dắt đội tuyển tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ 2023.

Mặc dù rất “mát tay” nhưng có thể HLV Mai Đức Chung sẽ không thể tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ tham dự VCK World Cup 2023 vì không đáp ứng điều kiện của FIFA.

Từ đây đến tháng 7 năm 2023 rất ngắn nên việc HLV Mai Đức Chung tham gia các khóa học để có thêm bằng cấp này là điều bất khả thi. Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá thất vọng vì HLV Mai Đức Chung là người rất "mát tay" với bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung.

Sau khi cùng các học trò giành vé dự World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung mong muốn có người khác thay thế mình dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Ông có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn nếu được VFF tin tưởng. Ngược lại, phía lãnh đạo VFF lại muốn chiến lược gia 71 tuổi tiếp tục nhiệm vụ ở World Cup 2023.

Hợp đồng giữa HLV Mai Đức Chung và VFF có thời hạn tới hết năm 2022. Do đó trước mắt ông Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là bảo vệ thành công HCV.

Tuy nhiên, quy định của FIFA có thể sẽ khiến VFF phải thay đổi dự định và gấp rút tìm kiếm một HLV đủ điều kiện. Hiện tại, mới chỉ có 12 HLV Việt Nam có bằng Pro, trong đó bà Phan Thị Anh Đào là HLV nữ đầu tiên có bằng Pro của FIFA. Một phương án nữa là lựa chọn ông thầy ngoại để dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam.

Trong trường hợp VFF vẫn muốn HLV Mai Đức Chung đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam, nhà cầm quân 71 tuổi có thể gắn bó ở vai trò Giám đốc kỹ thuật/cố vấn ở World Cup 2023.

Đội trưởng tuyển Trung Quốc bị tố bán độ ở trận gặp Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc cho biết, cổ động viên nước này đòi CFA điều tra bán độ với đội trưởng Wu Xi và hậu vệ Wang Shenchao.

Sau trận thua muối mặt trước tuyển Việt Nam hôm 1/2, cổ động viên Trung Quốc vẫn chưa hề nguôi giận khi tiếp tục đòi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) điều tra bán độ đối với các cầu thủ.

Theo tờ Sohu, người hâm mộ đội bóng “đất nước tỷ dân” muốn CFA mở cuộc điều tra với đội trưởng Wu Xi và hậu vệ Wang Shenchao. Tờ báo này viết: “Phong độ chung của toàn đội trong trận đấu với Việt Nam là không tốt, nhưng có hai cầu thủ còn thể hiện sự yếu kém đặc biệt đến quá đáng. Vì thế, các cổ động viên muốn điều tra họ.

Trung Quốc (áo trắng) để thua trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022
Trung Quốc (áo trắng) để thua trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Người đầu tiên là Wu Xi, anh ta có dấu hiệu né bóng. Thứ hai là hậu vệ Wang Shenchao, anh ta chính là người để mất bóng trong các bàn thua của đội. Và cho dù có cố tình để thua hay không thì tuyển Trung Quốc cũng nên chấn chỉnh gấp”. Tác giả phân tích, CFA không ngần ngại vung tiền để đem về những cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành tích của đội tuyển Trung Quốc cũng chẳng tốt lên chút nào và thậm chí còn để thua cả Việt Nam - đội đang xếp bét bảng ở vòng loại cuối World Cup 2022. “Đành rằng trình độ chúng ta chưa phải quá mạnh và không thể sánh với Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út. Nhưng với dàn cầu thủ nhập tịch mà đội sở hữu, ít nhất chúng ta phải mạnh hơn tuyển Việt Nam. Ngay lúc này, CFA cần phải trả lời gấp câu hỏi, rằng các cầu thủ Trung Quốc có đang thi đấu thiếu nỗ lực và cố tình để thua tuyển Việt Nam hay không?”, tờ Sohu bình luận.

Cây viết của tờ Sohu cũng nhắc lại bình luận của nhà báo Li Xuan trên trang Football News và cho rằng đây là một trận đấu “rất kỳ lạ”. “Nhà báo Li Xuan hàm ý một số cầu thủ Trung Quốc chơi bóng với thái độ giả tạo, đồng thời không loại trừ một số người muốn kiếm tiền từ trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Theo thông tin, CFA đã vào cuộc điều tra sau những phản ánh này. Nếu đúng sự thật, hậu quả mà họ phải gánh chịu sẽ hết sức nghiêm trọng và con đường trở lại đội tuyển cũng chính thức khép lại”, tác giả bình luận.

Lịch thi đấu của U23 Đông Nam Á 2022

 Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ nằm cùng bảng C với U23 Singapore và U23 Thái Lan. Theo lịch thi đấu của U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận đầu tiên vào ngày 16/2, sau đó gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

Vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ về sự chuẩn bị cho màn tranh tài ở Campuchia: “Tôi nghĩ U23 Việt Nam cũng như nhiều đội khác có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng. U23 Việt Nam có hơn một tháng tập trung và tập luyện cùng nhau”.

Đồ họa: FPT.
Đồ họa: FPT

Theo thể thức tại giải U23 Đông Nam Á, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh HCĐ.

Các đội được đăng ký tối đa 28 cầu thủ tham dự giải nhưng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu. U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu trắng trong trận đấu gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và trang phục toàn đỏ trong trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

MU tiến gần hợp đồng với Tielemans

Truyền thông Anh đưa tin, khả năng MU sở hữu Youri Tielemans trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là rất cao.

Tielemans có hợp đồng với Leicester đến tháng 6/2023 và việc gia hạn hợp đồng không có tiến triển.

Tielemans trên đường đến MU
Tielemans trên đường đến MU.

Cuộc khủng hoảng của Leicester, nhiều khả năng không thể giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau, càng khiến tiền vệ người Bỉ nghĩ đến chuyện ra đi.

Mới đây, HLV Brendan Rodgers thừa nhận sự quan tâm của MU và một số CLB lớn khác với Tielemans là điều bình thường. Leicester cũng sớm xác định buộc phải bán cầu thủ 24 tuổi này.

MU đang chốt các khoản phí với Leicester, cũng như đàm phán với Peter Smeets - người đại diện của Tielemans về chi tiết điều khoản hợp đồng.

Tin mới