Vì sao Thái Lan hủy tập?; Cổ động viên 'chuyên nghiệp' bị tạm giữ vì đốt pháo sáng

(Baonghean.vn) - Vì sao chiều 16/11 đội Thái Lan hủy tập; Trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE, lực lượng an ninh đã phát hiện một CĐV đốt pháo sáng... là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Vì sao Thái Lan hủy tập
Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ tập luyện ngay sau khi đến Hà Nội vào chiều 16/11. Trước đó, đội bóng này đã thuê sân tập riêng của Viettel. Lý do HLV Nishino không muốn tập sân do LĐBĐ Việt Nam bố trí là vì lo ngại bị quay lén, lộ chiến thuật của đội trước trận đại chiến với ĐT Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản trở nên đề phòng sau sự cố bị quay lén trong chuyến làm khách trên sân Malaysia vừa qua.

Tuy nhiên, Thái Lan đã quyết định hủy buổi tập chiều 16/11. Theo truyền thông xứ chùa vàng, nguyên nhân là HLV Nishino muốn cho các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay tới Hà Nội.

Hơn nữa, khoảng cách từ khách sạn địa điểm Thái Lan đóng quân đến sân tập vào khoảng 40 km, mất ít nhất 1 giờ đồng hồ di chuyển nên HLV Nishino không muốn các cầu thủ phải mệt thêm nên quyết định hủy buổi tập đầu tiên này. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ có 1 buổi tập vào chiều tối 17/11.

Thái Lan đã đến Hà Nội vào chiều 16/11 - Ảnh: Đức Cường
Thái Lan đã đến Hà Nội vào chiều 16/11. Ảnh: Đức Cường
CĐV bị tạm giữ vì đốt pháo sáng
Trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE, lực lượng an ninh đã phát hiện một CĐV đốt pháo sáng. Điều đáng nói, đây là một thành viên của Hội cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vốn được đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp thời gian qua.

Đối tượng đốt pháo sáng và bị phát hiện là Nguyễn Trọng Du, sinh năm 1989 tại Mê Linh (Hà Nội). Du là thành viên của VGS và được cấp thẻ hội viên số 00580. Sau khi bị phát hiện, Du khai với cơ quan chức năng là mua 2 quả pháo sáng của đối tượng lạ mặt và đã đốt ở khuôn viên sân Mỹ Đình. 
Du tại cơ quan công an.
Du tại cơ quan công an.
Sau khi bị phát hiện, Du đã bị Công an quân Nam Từ Liêm tạm giữ để mở rộng điều tra. Nhiều khả năng đối tượng này sẽ bị phạt hành chính vì hành vi sử dụng pháo sáng theo quy định của pháp luật.

Đức, Hà Lan cùng giành vé dự Euro 2020

Tuyển Đức chỉ cần giành trọn 3 điểm trên sân nhà là chắc suất dự vòng chung kết, trong khi Hà Lan phải có ít nhất 1 điểm trên đất Bắc Ireland để vượt qua vòng loại. Hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều đã hoàn thành mục tiêu để giành vé sớm 1 lượt đấu.

Vì sao Thái Lan hủy tập?; Cổ động viên 'chuyên nghiệp' bị tạm giữ vì đốt pháo sáng  ảnh 3

Đức chưa bao giờ vắng mặt tại Euro từ năm 1972 đến nay. Ảnh: BeIN Sports

Trên sân nhà, Đức dứt điểm tới 34 lần trong trận gặp Belarus. Sau 40 phút không tìm được vào khung thành đối thủ, đội chủ nhà mở tỷ số nhờ pha dứt điểm của hậu vệ Mathias Ginter sau đường căng ngang của Serge Gnabry.

Đức dẫn 3-0 chỉ sau 10 phút đầu hiệp 2, nhờ các pha dứt điểm 1 chạm của Leon Goretzka và Toni Kroos. Sau khi Stasevich bỏ lỡ cơ hội ghi bàn duy nhất cho Belarus trên chấm phạt đền ở phút 75, Kroos hoàn tất cú đúp ở phút 83 để ấn định chiến thắng 4-0. 

Thắng trận, Đức có 18 điểm và dẫn đầu bảng C.

Trên sân nhà ở Belfast, Bắc Ireland buộc phải thắng Hà Lan để duy trì cơ hội tại vòng loại. Đội chủ nhà không dứt điểm được trúng hướng cầu môn đối thủ một lần nào, nhưng sở hữu tình huống ngon ăn nhất trận ở phút 32. Nhưng trên chấm phạt đền, Đội trưởng Steven Davis sút bóng lên trời. 

Tin mới