Vì sao Trung Quốc đột ngột ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên?

(Baonghean.vn) - Ngày 21/2, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời chuyên gia Mỹ nhận định, vụ sát hại anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sản lượng than dư thừa và các yếu tố khác có thể đã khiến Bắc Kinh ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Ảnh minh họa: Yonhap.
Ảnh minh họa: Yonhap.

Ngày 19/2, Trung Quốc đình chỉ hoạt động nhập khẩu than Triều Tiên cho đến hết năm nay, phù hợp với nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thông qua hồi tháng 12/2016 nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trước đó hồi tháng 9.

Nghị quyết trên tập trung vào việc định ra hạn mức đối với hoạt động xuất khẩu than của Triều Tiên - mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất đồng thời là nguồn cung tiền cho nước này. Hạn mức được định ra ở ngưỡng thấp hơn 7,5 triệu tấn hoặc 400 triệu USD.

Theo Yonhap, việc đình chỉ nhập khẩu than cũng được đưa ra chỉ vài ngày sau cái chết của Kim Jong-nam, anh trai khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên, mà nhiều người tin là vụ ám sát do Bình Nhưỡng đứng sau và một số chuyên gia xem đó là sự khiêu khích đối với Trung Quốc bởi Kim Jong-nam khá thân thiết với Bắc Kinh.

“Động thái mới nhất có thể là biểu hiệu của sự không hài lòng với việc Triều Tiên bị tình nghi tiến hành vụ ám sát Kim Jong-nam, nhân vật vốn được Trung Quốc bảo vệ. Trung Quốc cũng đang có sản lượng than dư thừa, vừa tuyên bố đóng cửa cùng lúc hàng trăm mỏ than ở nước này”, Victor Cha, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hàn Quốc nhận xét.

Chuyên gia này cũng lưu ý thỏa thuận mới đây của Trung Quốc về việc lần đầu tiên nhập khẩu 4.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Triều Tiên, có thể trở thành nguồn ngoại hối bổ sung cho chính quyền Bình Nhưỡng. Thỏa thuận cũng giúp Trung Quốc có thêm lý do để cung cấp dầu thô cho Triều Tiên chế biến.

“Tác động của lệnh cấm than đá đối với Triều tiên sẽ không tức thì bởi nước này đã có mức thu kỷ lục (408,5 triệu USD) từ hoạt động xuất khẩu than sang Trung Quốc” trong quý IV năm ngoái, chuyên gia Cha nói.

Ông Cha nhận định Bắc Kinh có thể phá vỡ lệnh cấm của chính họ bằng cách tận dụng lỗ hổng “miễn trừ nhân đạo” trong các lệnh cấm vận, để tiếp tục nhập khẩu than Triều Tiên thông qua ngoại lệ “phục vụ mục đích sinh kế”.

Thu Giang

(Theo Yonhap)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới