Vì tính chất phức tạp, chợ đầu mối Vinh sẽ mở cửa lại muộn hơn vào ngày mai 5/7

(Baonghean.vn) - Đây là khu chợ đặc thù nên việc mở lại muộn hơn so với các khu chợ khác trên địa bàn TP.Vinh.
Theo Công văn số 4371/UBND-KT của UBND TP.Vinh, thành phố cho phép mở cửa trở lại 5 khu chợ bị tạm dừng hoạt trước đó bao gồm: Chợ Ga Vinh, chợ nông sản phía Tây chợ Vinh (chợ đầu mối) gắn với đình Tây chợ Vinh, chợ Trụ, chợ Quang Trung và chợ Cửa Bắc từ ngày 4/7.
asd
Chợ đầu mối Vinh đã được tháo chốt trong ngày 4/7 để bà con dọn dẹp, sửa sang lại ki-ốt. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, khi chợ đầu mối Vinh là nơi đã xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid - 19 trước đó, có lượng người mua bán lớn, đến từ nhiều địa phương, do đó, khu chợ này sẽ mở cửa trở lại muộn hơn so với các khu chợ khác. 
Ông Thái Bá Nghĩa - đại diện chợ đầu mối Vinh cho biết: Chúng tôi hiện vẫn cho tạm dừng khu chợ để làm các bước phòng, chống dịch cần thiết trước khi mở cửa trở lại, bao gồm bố trí lực lượng để trực các điểm chốt, phun tiêu độc, khử trùng, lập barie tại các cửa ra, vào... Trong ngày 4/7, chúng tôi đã tháo rào chắn để một số tiểu thương có thể vào dọn dẹp ki -ốt trước khi được mở cửa trở lại. 
Nhiều ki ốt tại chợ đầu mối Vinh vẫn đóng cửa im lìm trong ngày 4/7. Ảnh: Quang An
Nhiều ki- ốt tại chợ đầu mối Vinh vẫn đóng cửa im lìm trong ngày 4/7. Ảnh: Quang An

Được biết, hiện các bước trên đang được gấp rút hoàn thiện để chợ đầu mối Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 5/7. 

Tin mới