Việt Nam - Afghanistan: Cuộc chiến với người khổng lồ

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ Afghanistan tính tổ chức kỷ luật không cao, kỹ thuật cá nhân lại bình thường nên nếu tổ chức tốt các 'gã tí hon' vẫn có thể thắng 'người khổng lồ' này.

>>>Huy Hoàng: Việt Nam sẽ thắng cách biệt 2 bàn trước Afghanistan

Nhận diện đối thủ

Các cầu thủ Afghanistan có lối chơi đặc trưng thuộc vùng Trung Á, đá đơn giản chủ yếu chuyền dài, bổng và không ngại va chạm. 

Trước hết, dẫn dắt đội tuyển Afghanistan hiện nay là HLV Otto Pfister 79 tuổi với những thành tích hơn rất nhiều người đồng nghiệp Hữu Thắng phía đội tuyển Việt Nam.

HLV Hữu Thắng và đội trưởng Thanh Trung tham dự họp báo trước trận đấu. Ảnh chụp qua màn hình TV
HLV Hữu Thắng và đội trưởng Thanh Trung tham dự họp báo trước trận đấu. Ảnh chụp qua màn hình TV

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông từng nắm các đội như Rwanda, Zaire, Bangladesh, Togo... những quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên, Otto Pfister từng gắn chặt tên tuổi với Saudi Arabia (vô địch cúp các quốc gia Arab năm 1998), vào VCK World Cup 2006 cùng Togo.

Thực ra Afghanistan cũng có giải vô địch quốc gia với sự hiện diện của 8 đội bóng thường, tổ chức vào dịp cuối năm theo 'yên tiếng súng' thì hẹn nhau đá, thường đá ở sân trung lập, bất ổn thì dừng.

Các cầu thủ Afghanistan hầu như đi đá thuê khắp thế giới, từ Tây Á (Iran), Đông Âu (Nga, Montenegro), Tây Âu (Đức, Hà Lan), sang đến Bắc Âu (Na Uy, Thuỵ Điển), và xuống đến tận Đông Nam Á (Thái Lan). Tất nhiên, với trình độ làng nhàng thì họ cũng chỉ đầu quân được các CLB ít tên tuổi, thậm chí là các đội nghiệp dư.

Giống các đội bóng khác ở khu vực Trung Á, thể hình to cao là điểm mạnh của các cầu thủ Afghanistan. Hầu hết các cầu thủ Afghanistan đều có chiều cao trên 1m80, và việc một vài cầu thủ cao trên dưới 1m90 là điều bình thường. Nên chưa đá mà người ta mường tượng đến một trận cầu mà Quế Ngọc Hải và các đồng đội liên tục phải bật cao đánh đầu suốt cả trận đấu.

Vặn sườn gã khổng lồ

Đội tuyển Việt Nam từng đối đầu với các đội bóng Tây Á, thậm chí từng thắng Kyrgyzstan, hay Tajikistan, là những người láng giềng của Afghanistan. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quá hiểu phương án đối phó với những “gã khổng lồ” dưới sự chỉ đạo của ông thầy Otto Pfister.

Dự kiến đội hình xuất phát của Việt Nam. Ảnh: AT
Dự kiến đội hình xuất phát của Việt Nam. Ảnh: AT

Các cầu thủ Việt Nam buộc phải đá ngắn, sệt trước khi các cầu thủ Afghanistan ập vào tranh cướp bóng. Để hạn chế đội bạn câu bóng bổng vào khu vực 16,5 m thì hàng tiền vệ phải tích cực tranh cướp bóng, không để đối thủ rảnh chân ngắm nghía.

Dự kiến, hàng thủ Việt Nam vẫn là những cái tên Văn Hoàn, Văn Thanh ở 2 biên, cặp trung vệ là Ngọc Hải và Tiến Dũng. Hàng tiền vệ, Thanh Trung sẽ được trả về cánh trái quen thuộc, cánh phải sẽ là Minh Tuần, cầu thủ được cho là có thể lực tốt hơn Văn Toàn.

Cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng, Xuân Trường vẫn được HLV Hữu Thắng tin dùng sau trận đấu với Đài Loan. Khi Văn Quyết trở lại thì Tuấn Tài sẽ ngồi trên ghế dự bị nhìn Công Phượng và Văn Quyết làm cách nào để phá vỡ hàng phòng thủ gồm nhiều cầu thủ to cao của Afghanistan.

Chắc chắn lối đá của 2 đội như “nước và lửa”, đội thắng cuộc sẽ là đội chớp được cơ hội, người hâm mộ vẫn cứ tin tưởng các cầu thủ đội tuyển chúng ta sẽ làm tốt hơn trận đấu giao hữu với Đài Loan.

Vào lúc 21h hôm nay (28/3), ĐT Việt Nam sẽ ra quân ở Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, gặp ĐT Afghanistan trên sân trung lập tại Tajikistan. HLV Hữu Thắng cho biết: “ĐT Afghanistan là đối thủ không thể xem thường, họ đã ký hợp đồng với HLV Otto Martin Pfister, người từng gặt hái nhiều thành công với các đội bóng khác nhau. ĐT Afghanistan cũng sở hữu điểm mạnh thể lực và có lối chơi bóng rất kỹ thuật”.

                                                                                                      AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới