Việt Nam - Australia: Điểm tựa sân Mỹ Đình

(Baonghean.vn) - Vào lúc 19h ngày 7/9, trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có màn tiếp đón những vị khách đến từ "xứ sở chuột túi" - Đội tuyển Australia.

Trước hết phải thừa nhận, Đội tuyển Australia được đánh giá cao hơn hẳn Đội tuyển Việt Nam, cả về danh tiếng lẫn thực lực. Bên cạnh vị thế là "khách quen" của các kỳ World Cup (5 lần tham dự), đội bóng mang biệt danh "Socceroos" còn sở hữu trong đội hình hàng loạt cầu thủ chất lượng hiện đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Chứng kiến màn "thị uy" sức mạnh của thầy trò HLV Graham Arnold trước Đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận vừa qua (thắng 3 - 0), đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều cảm thấy lo lắng cho thầy trò  HLV Park Hang-seo trong màn so tài sẽ diễn ra vào tối 7/9 tới. Sẽ không quá lời khi cho rằng, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội là không hề nhỏ.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa, nhiệm vụ giành điểm của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Australia là bất khả thi. Đơn giản là trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không phải lúc nào đội bóng được đánh giá cao hơn cũng là những người giành được chiến thắng chung cuộc. Bằng chứng mới nhất là trận thua 0 - 1 của Đội tuyển Nhật Bản trước Đội tuyển Oman ở lượt trận ra quân của bảng B.
sân Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam đang có mạch 13 trận liên tiếp bất bại. Ảnh: VFF
Sân Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam đang có mạch 13 trận liên tiếp bất bại. Ảnh: VFF

Vả lại, trước khi bước vào cuộc so tài với Đội tuyển Australia, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng có những cơ sở nhất định để hướng tới một kết quả có lợi, điển hình như lợi thế được chơi trên sân nhà. Thống kê cho thấy là đã gần 6 năm trôi qua, Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải nhận thêm một trận thua nào trên sân Mỹ Đình, kể từ sau thất bại 0 - 3 trước Đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á (13/10/2015).

Trong quãng thời gian đó (13/10/2018 - nay), trên sân Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam có 13 lần tiếp các đối thủ khác nhau, với thành tích vô cùng ấn tượng là 9 thắng, 4 hòa. Lần gần nhất mà Đội tuyển Việt Nam thi đấu trên "thánh địa" Mỹ Đình chính là trận hòa 0 - 0 với Đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra hồi tháng 11/2019. Rõ ràng, sân Mỹ Đình là "điểm tựa vững vàng" của Đội tuyển Việt Nam.

Biết đâu, sân Mỹ Đình sẽ lại giúp Lương Xuân Trường và các đồng đội có được chiến thắng vang dội trước Đội tuyển Australia, tương tự như U19 Việt Nam từng làm được trước U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014 (U19 Việt Nam thắng 1 - 0). Nên nhớ, trong đội hình hiện tại của Đội tuyển Australia có 3 gương mặt từng là "bại tướng" của Lương Xuân Trường và các đồng đội ngày nào./.

Tin mới