Việt Nam có 6 đợt tập trung trước vòng loại WC; HLV Mai Đức Chung chỉ ra 2 điều không hài lòng

(Baonghean.vn) -Để hướng tới 2 mục tiêu kép trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 đợt tập trung quan trọng; ĐT nữ Việt Nam thắng 4-0 trước Hà Nội II. Nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn không hài lòng ở hai điểm.

ĐT Việt Nam có 6 đợt tập trung để chinh phục vòng loại World Cup và AFF Cup

Để hướng tới 2 mục tiêu kép trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 đợt tập trung quan trọng.
Để hướng tới 2 mục tiêu kép trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 đợt tập trung quan trọng.

Sau năm 2020 phải tạm hoãn những giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021 hứa hẹn sẽ chứng kiến sự bận rộn từ U22, ĐT nam đến ĐT nữ ở những mặt trận quan trọng.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF chia sẻ: “Trong năm 2021, đội tuyển nam Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup. Theo yêu cầu từ phía FIFA và AFC, vòng loại thứ 2 sẽ phải kết thúc trước ngày 15/6 này. Tiếp đến sau SEA Games, ĐT nam sẽ dự AFF Cup. Đây cũng là hai nhiệm vụ lớn nhất của đội tuyển nam trong năm nay. Với U22 Việt Nam, các cầu thủ sẽ dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 10/2021. Việt Nam đang nỗ lực đăng cai một bảng đấu của vòng loại.

Tiếp đến, U22 Việt Nam sẽ bước vào nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà. Với đội nữ Việt Nam, ngoài giải SEA Game thì thầy trò Mai Đức Chung bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại AFF Cup nữ 2021. Ngoài ra không kể đến bước chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022 - giải đấu tuyển chọn ra các đội tham dự World Cup nữ 2023”.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra 2 điều không hài lòng trong thắng lợi của ĐT nữ Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam thắng 4-0 trước Hà Nội II. Nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn không hài lòng ở hai điểm.
ĐT nữ Việt Nam thắng 4-0 nhưng chưa khiến ông Chung hài lòng - Ảnh: VFF
ĐT nữ Việt Nam thắng 4-0 nhưng chưa khiến ông Chung hài lòng. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tỉ số 4-0 chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đáng lẽ các cầu thủ nữ Quốc gia còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Mặc dù vậy, tỉ số không phải là mục tiêu, ban huấn luyện quan tâm nhiều hơn đến cục diện, cách thể hiện của cá nhân các cầu thủ trong trận đấu. Khu vực trung vệ và tiền vệ chưa biết đứng vị trí áp sát để tranh cướp.

 MU là 'vua ngược dòng' tại Premier League 2020/21
Theo thống kê, Man United đã giành được 21 điểm từ những trận bị dẫn bàn trong mùa giải này tại Premier League, nhiều ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác.
Ở trận đấu giữa Fulham và MU vừa diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, 2 bàn thắng của Edinson Cavani và Paul Pogba đã giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng thành công.
Ở trận đấu giữa Fulham và MU vừa diễn ra rạng sáng 21/1 theo giờ Việt Nam, 2 bàn thắng của Edinson Cavani và Paul Pogba đã giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng thành công.

Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer vẫn tiếp tục giữ được ngôi đầu trên BXH và duy trì thành tích đá sân khách ấn tượng (thắng 8, hòa 2 trong 10 trận gần nhất).

Không chỉ có thế, với việc giành 21 điểm trong các trận đấu bị dẫn bàn trước, MU chính là "vua ngược dòng" tại Premier League mùa này. 

LĐBĐ CH Czech tuyên bố Ronaldo vẫn kém kỷ lục của Bican 62 bàn
Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Czech tuyên bố Cristiano Ronaldo vẫn chưa phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Josef Bican và sẽ phải ghi thêm 62 bàn nữa.
Ronaldo đã ghi bàn thắng chính thức thứ 760 cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Ronaldo đã ghi bàn thắng chính thức thứ 760 cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo đã ghi bàn thắng chính thức thứ 760 cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Napoli ở Siêu cúp Italia. Theo ghi nhận của Opta, CR7 đã vượt qua kỷ lục 759 bàn của Biscan.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý của bóng đá CH Czech đã đưa ra một tuyên bố khẳng định số bàn thắng của Bican thực sự là 821. Điều này có nghĩa là Ronaldo sẽ phải ghi thêm 62 bàn nữa để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá.

Tin mới