Việt Nam có thể tái ngộ UAE ở vòng loại cuối World Cup; Tuấn Anh cần thêm thời gian để hồi phục

(Baonghean.vn) - Theo bảng thứ bậc các đội tuyển châu Á của FIFA hôm 18/6, Việt Nam đứng thứ 11 trong nhóm 12 đội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022; Cổ chân của Tuấn Anh sau cú vào bóng nguy hiểm của tuyển thủ Indonesia đến giờ vẫn còn đau và anh phải cần thêm thời gian.
Việt Nam có thể tái ngộ UAE ở vòng loại cuối World Cup

Do 12 đội vòng loại cuối phân vào 6 nhóm dựa theo bảng thứ bậc FIFA trên để bốc thăm chia bảng, Việt Nam rơi vào nhóm cuối cùng Lebanon. Các đội cùng nhóm sẽ không rơi vào cùng một bảng, vì thế Việt Nam có thể đụng cả 10 đội còn lại, gồm Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc, Oman và Syria.

Do UAE cùng nhóm ba với Saudi Arabia, Việt Nam sẽ chỉ có thể đụng một trong hai đội này. Việc tái ngộ UAE như ở vòng loại thứ hai khi đó có thể coi là dễ thở Việt Nam, do Saudi Arabia đã năm lần dự World Cup, còn UAE mới một lần góp mặt năm 1990 - nơi họ toàn thua cả ba trận vòng bảng.

UAE đã thắng Việt Nam 3-2 để chiếm đỉnh bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 15/6, nhưng tái ngộ UAE ở vòng loại thứ ba sẽ dễ chịu hơn với Việt Nam, nếu so với Saudi Arabia. Ảnh: Lâm Thỏa
UAE đã thắng Việt Nam 3-2 để chiếm đỉnh bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 15/6, nhưng tái ngộ UAE ở vòng loại thứ ba sẽ dễ chịu hơn với Việt Nam, nếu so với Saudi Arabia. Ảnh: Lâm Thỏa

Nhóm bốn, gồm Trung Quốc và Iraq, cũng không hề dễ dàng. Trung Quốc đang có dấu hiệu đi xuống, nhưng họ thắng cả sáu trận gặp Việt Nam trước đây. Việt Nam từng cầm hòa Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2018, nhưng thua ba trận đối đầu còn lại.

Ở nhóm năm, Oman đứng trên Syria, nhưng Syria vào vòng loại cuối với vị trí nhất bảng A. Còn Oman nằm trong nhóm nhì bảng với Việt Nam ở vòng loại thứ hai.

Với hai nhóm hạt giống đầu, sức mạnh vượt trội của Nhật Bản, Iran, Australia và Hàn Quốc đều khiến các đối thủ còn lại e ngại. HLV Park Hang-seo sẽ thấy khó xử nếu gặp Hàn Quốc, vì thế ông muốn đụng Australia hơn ở nhóm hai. Ở nhóm một, Nhật Bản và Iran đều từng thắng Việt Nam ở Asian Cup 2019, lần lượt với tỷ số 1-0 và 2-0.

12 đội dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chia vào hai bảng, mỗi bảng sáu đội theo kết quả bốc thăm ngày 1/7 tới. Chỉ có một nguyên tắc khi bốc thăm, đó là các đội cùng nhóm sẽ không cùng bảng. Nhiều khả năng vòng loại cuối sẽ diễn ra trên một sân trung lập, và các đội góp mặt sẽ cạnh tranh để đăng cai. Lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối diễn ra ngày 2/9/2021. Còn lượt trận thứ tám, nếu diễn ra đúng lịch, có thể rơi vào mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Tuấn Anh cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương
Bị chấn thương cổ chân từ cú bảo bóng ác ý của tuyển thủ Indonesia trong trận đấu vào đêm 7/6 vừa qua, dẫu các bác sĩ cho biết chấn thương của Tuấn Anh không quá nặng, nhưng cầu thủ này vẫn đang cần thêm thời gian để hồi phục. Nói thế bởi 2 trận đấu sau đó giữa Malaysia -Việt Nam và UAE - Việt Nam, tiền vệ này vẫn không được đăng ký thi đấu.
Tuấn Anh và đồng đội đã về tới Việt Nam. Ảnh: Báo bóng đá
Tuấn Anh và đồng đội đã về tới Việt Nam. Ảnh: Báo Bóng đá

Ngày 17/6 vừa qua, Tuấn Anh đã cùng các đồng đội về đến Việt Nam và cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn ở Quận 7 (TP.HCM). Trò chuyện cùng chúng tôi, Tuấn Anh chia sẻ: “Chân của em dẫu không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đau khi thực một số động tác. Hiện em vẫn chưa chạy được vì đi bộ vẫn còn đau, có lẽ phải cần nghỉ ngơi và dưỡng thương thêm một thời gian nữa mới ổn”.Tuấn Anh cho biết, trong thời gian cách ly tập trung, anh vẫn tự tập luyện hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sĩ đội tuyển. Sau 7 ngày cách ly, anh sẽ về thăm gia đình tại Thái Bình và ở đây tự cách ly thêm 7 ngày nữa mới có thể sinh hoạt trở lại bình thường.

CĐV phát cuồng vì De Bruyne ở Euro 2021
Vào sân từ phút 46, De Bruyne chỉ cần 25 phút để giúp Bỉ ngược dòng thắng 2-1. Sau khi thực hiện đường chuyền lạnh lùng và chính xác cho Thorgan Hazard gỡ hòa ở phút 55, đích thân ngôi sao CLB Man City sút như kẻ chỉ từ khoảng 17 mét ấn định tỷ số ở phút 70.

"De Bruyne là cầu thủ bị hạ thấp nhiều thứ hai thế giới, sau Messi", thành viên Twitter, @Rafael Hernandez viết.

@The Gerrard Era thì khẳng định: "Bây giờ De Bruyne quá hoàn hảo và thú vị để thưởng thức. Anh ấy ghi bàn, kiến tạo đều đặn, chuyền chọc khe đẹp mắt và chuyền dài cực tốt. Một cầu thủ tuyệt vời".
De Bruyne quyết định trận đấu chỉ sau 25 phút xuất hiện. Ảnh: Reuters.
De Bruyne quyết định trận đấu chỉ sau 25 phút xuất hiện. Ảnh: Reuters.

Theo đa số CĐV, màn trình diễn của De Bruyne thực sự đúng nghĩa "đẳng cấp thế giới". Một số CĐV ví tiền vệ 29 tuổi như một đoạn mã để tuyển Bỉ hack bóng đá.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có phải là người duy nhất cạn lời với việc mô tả De Bruyne hay như thế nào không? Màn trình diễn ngay sau khi bình phục chấn thương như thế này chỉ có ở một cầu thủ không thể tin nổi", @LeeSZN viết.

Đây là trận đầu tiên của De Bruyne tại Euro. Khi nhận thấy Bỉ đang gặp khó khăn và bị Đan Mạch dẫn trước, HLV Roberto Martinez quyết định sử dụng ngôi sao vừa bình phục chấn thương - dính từ trận chung kết Champions League.

Sau khi ghi bàn quyết định, De Bruyne không mừng bàn thắng. Anh muốn bày tỏ sự tôn trọng với Christian Eriksen, cầu thủ Đan Mạch suýt chết vì trụy tim ở lượt trận đầu, cũng như với CĐV đối phương. "Chúng tôi có thể hạnh phúc với chiến thắng. Chúng tôi biết trước sẽ gặp khó khăn trước Đan Mạch và CĐV của họ", De Bruyne nói sau trận đấu.

Tin mới