Việt Nam đăng cai 1 bảng đấu ở vòng loại U23 Châu Á 2018

Nguồn tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho hay, Việt Nam đã chính thức giành quyền đăng cai bảng đấu trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2018.

Vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 15 tới 23/7. Các bảng đấu vòng loại sẽ đăng cai ở nhiều địa điểm khác nhau tại châu Á. Sau quãng thời gian vận động, Việt Nam đã chính thức trở thành chủ nhà của bảng đấu mình tham dự.

U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà 1 bảng đấu ở vòng loại U23 Châu Á 2018.
U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà 1 bảng đấu ở vòng loại U23 Châu Á 2018.


Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U23 Việt Nam ở nhóm 2 nên chắc chắn sẽ phải gặp một trong 5 đội ở nhóm 1 là U23 Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia và Thái Lan. Bất kỳ đội nào trong 5 đội này đều là những đối thủ đáng sợ của Xuân Trường, Tuấn Anh và đồng đội.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 6/2: VFF chưa tìm được đối thủ mạnh cho U23 Việt NamHLV Hữu Thắng muốn tặng quà đầu xuân bằng chiến thắng trước U23 Malaysia

Những đối thủ ở 3 nhóm hạt giống còn lại đều không quá mạnh so với U23 Việt Nam. Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Philippines là những tên tuổi đáng chú ý ở 3 nhóm hạt giống còn lại. Các đội bóng cùng bảng với U23 Việt Nam sẽ được xác định sau lễ bốc thăm tại Kuala Lumpur ngày 16/3.

Tại vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra trên đất Malaysia, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã thi đấu thành công khi kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng, xếp sau ĐT U23 Nhật Bản để giành vé tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên ở giải đấu châu lục này, chúng ta đã không có kết quả như ý muốn khi để thua cả 3 đối thủ Jordan, Úc và UAE và bị loại sớm, dẫn tới sự chia tay của HLV Miura.

Phân nhóm hạt giống vòng loại U23 châu Á 2018 khu vực phía Đông:

Nhóm 1: Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Australia, Thái Lan

Nhóm 2: Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Malaysia

Nhóm 3: Campuchia, Timor-Leste, Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Mông Cổ

Nhóm 4: Hong Kong, Philippines, Brunei, Macau, Guam

Nhóm 5: Bắc Mariana

Theo Bongda

TIN LIÊN QUAN

Tin mới