Việt Nam đang dẫn đầu tại Giải vô địch cử tạ châu Á

Lực sĩ Tuyến Mai giành HC đồng cử đẩy và tổng cử hạng 63 kg, giúp tuyển nữ cử tạ Việt Nam tích lũy thêm được điểm số để cạnh tranh vé dự Olympic 2016.

cu-ta-viet-nam-gianh-them-hai-hc-dong-chau-a

Tuyết Mai (giữa) giúp cử tạ nữ Việt Nam tiến rất gần tới việc giành một vé dự Olympic 2016. Ảnh: Hà Nội Mới

Tối 27/4, Nguyễn Thị Tuyết Mai tranh tài ở hạng cân 63 kg tại giải vô địch cử tạ châu Á ở Uzbekistan. Trước khi bước vào thi đấu, ban huấn luyện nhận định cơ hội tranh chấp huy chương của lực sĩ Việt Nam không cao, bởi ở hạng cân này có nhiều đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.

Thi cử giật, sau hai lần nâng đầu, Tuyết Mai thành công ở mức 91 kg. Lần cử thứ ba, nữ lực sĩ Việt Nam nâng lên 95 kg nhưng thất bại, xếp hạng năm chung cuộc.

Sang cử đẩy, Tuyết Mai gây bất ngờ khi liên tục chinh phục thành công mức 116 kg và 120 kg để chắc chắn có HC đồng. Lần thi cuối, lực sĩ Việt Nam nâng mức tạ lên 122 kg nhằm vượt mặt Chen Guiming của Trung Quốc (dừng ở mức 121kg) để giành HC bạc. Tuy nhiên, cô không thành công.

Ngoài tấm HC đồng cử đẩy, Tuyết Mai cũng giành HC đồng tổng cử với thành tích 211 kg. HC vàng thuộc về Gulnoi Siripuch của Thái Lan với 234 kg và HC bạc thuộc về Chen Guiming với 217 kg.

Trước Tuyết Mai, Vương Thị Huyền cũng đã mang về cho cử tạ nữ Việt Nam một tấm HC bạc cử giật nội dung 48kg.

Giải vô địch cử tạ châu Á cũng là vòng loại Olympic 2016. Các nữ lực sĩ sẽ thi đấu để tính tổng điểm. Nếu lọt vào nhóm sáu đội đứng đầu, cử tạ Việt Nam sẽ có một vé tới Brazil dự Thế vận hội vào tháng Tám.

Việt Nam đang dẫn đầu trong số các tuyển quốc gia cần thành tích tại giải vô địch cử tạ Á để tính điểm xếp hạng vòng loại Olympic. Top 6 hiện nay gồm: Việt Nam (điểm cộng thành tích là 107), Kyrgyzstan (76), Ấn Độ (97), Iraq (75), Mông Cổ (76), Uzbekistan (71).

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 30/4.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới