Việt Nam đấu Thái Lan ở giải U18 Đông Nam Á; Vịnh Xuân Nam Anh cách chức Nam Anh Kiệt

(Baonghean.vn)- Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng giải vô địch U18 khu vực. Võ sư Nam Anh Kiệt bị cách chức Tổng đàn chủ sau khi đem người “đánh úp” chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

U18 Thái Lan đụng Việt Nam 

Giải diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8 tại sân Thống Nhất, TP HCM, và một số trận ở Bình Dương. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Việt Nam nằm bảng B với Thái Lan, Malaysia, Australia, Singapore và Campuchia. Bảng A có Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei.

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội U18 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội, và vừa đá giao hữu, thua U23 Việt Nam 0-1 hôm 10/7.

Việt Nam đấu Thái Lan ở giải U18 Đông Nam Á; Vịnh Xuân Nam Anh cách chức Nam Anh Kiệt ảnh 1

U18 Việt Nam (áo vàng) trong trận giao hữu với U23 Việt Nam ngày 10/7 tại VPF. Ảnh: Lâm Thỏa.

Sáng nay 15/7, thầy trò ông Tuấn đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn tại trung tâm Gotemba, tỉnh Shizuoka. Trong 11 ngày tập tại đây, đội sẽ đấu tập với tuyển sinh viên Trường đại học Kanagawa (17/7), tuyển sinh viên Trường đại học Sanno (21/7), và Trường đại học Nihon Kougakuin (24/7).

Thành phần lực lượng có một số xáo trộn khi các cầu thủ bị chấn thương như Nguyễn Nhật Nguyên, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Nhĩ Khang, Lương Duy Cương phải chia tay đội. HLV Hoàng Anh Tuấn gọi bổ sung năm cầu thủ vừa thi đấu tốt VCK U17 Quốc gia gồm, Nguyễn Hữu Tiệp, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Ngọc Tú (Viettel), Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường (PVF).

Ngày 26/7, thầy trò ông Tuấn sẽ về nước và đóng quân tại TP HCM để tham dự giải. U18 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên, gặp U18 Malaysia ngày 7/8.

Tổng đàn chủ bị cách chức vì "đánh úp" chưởng môn
Án kỷ luật đối với Nam Anh Kiệt được đưa ra tối 15/7 -  ba ngày sau cuộc ẩu đả với võ sư Nam Nguyên Khánh.

Gần hai năm qua, chuẩn võ sư Pierre Flores nhiều lần đến Hà Nội so tài cao thấp với một số cao thủ trong nước. Trên mạng xã hội, võ sư Nam Nguyên Khánh bình luận việc tại sao Vịnh Xuân Nam Anh không cử võ sư Việt Nam tranh tài mà dùng người ngoại quốc. Từ việc này, ông và Nam Anh Kiệt lời qua tiếng lại, hẹn nhau thách đấu.
Nam Anh Kiệt và sự phụ Nam Anh (ngồi).
Nam Anh Kiệt và sự phụ Nam Anh (ngồi).

Ngày 13/7, Nam Anh Kiệt kéo theo một số người tới võ đường của võ sư Nam Nguyên Khánh. Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh "đánh úp" khiến chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc chấn thương mắt, lưng, bụng...

Một ngày sau đại diện Vịnh Xuân Nam Anh đến điều đình nhưng không xin lỗi mà còn buông lời thách thức. Võ sư Nam Nguyên Khánh cho biết chính đối thủ cố tình tung video ông bị đánh để sỉ nhục.

Giới võ thuật cổ truyền Việt Nam bất bình với hành động phi thể thao của Nam Anh Kiệt. Còn các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc. Trước sức ép từ dư luận, Vịnh Xuân Nam Anh quyết định cách chức Tổng đàn chủ của võ sư Nam Anh Kiệt.
CLB TP HCM được thưởng lớn nếu vô địch V-League
Sau khi đánh bại Bình Dương 2-0 để lấy lại ngôi đầu V-League hôm 12/7, CLB TP HCM được thưởng một tỷ đồng. Hôm qua 14/7, đội làm lễ công bố bốn nhà đối tác chiến lược. Theo đó, hai nhà tài trợ mới hứa thưởng mỗi đơn vị một tỷ đồng, nếu thầy trò ông Chung Hae-soung lên vô địch mùa này. Bên cạnh đó, đội còn nhận được gói tài trợ trang phục, di chuyển, tập luyện và thi đấu có thời hạn 5 năm của một nhãn hàng thời trang thể thao.

CLB TP HCM dẫn đầu V-League suốt giai đoạn lượt đi, có lúc bỏ xa ĐKVĐ Hà Nội năm điểm. Nhưng ở trận đầu tiên của lượt về, họ bị Hà Nội vượt mặt. Sang vòng 15 cuối tuần qua, TP HCM mới lấy lại ngôi đầu sau khi đại diện Thủ đô bị Khánh Hòa cầm hòa 1-1.

TP HCM sẽ nhận được thưởng lớn nếu duy trì được ngôi đầu bảng đến cuối mùa.
TP HCM sẽ nhận được thưởng lớn nếu duy trì được ngôi đầu bảng đến cuối mùa.
Dù có phong độ ấn tượng mùa này, thầy trò Chung Hae-song vẫn bị nghi ngờ về khả năng đăng quang ở V-League. Bầu Đức mới đây nói rằng: "TP HCM dù có thuê Messi về thì vẫn không thể vô địch -League vì một mình họ không thể đấu lại năm đội bóng khác. Nếu TP HCM vô địch, mất gì tôi cũng mất".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch CLB, TP HCM không bận tâm về những quan điểm như vậy. Nhà quản lý này nói: "Tôi có nhắc ban huấn luyện và các cầu thủ không để những thông tin như vậy ảnh hưởng đến đội. TP HCM phải dựa vào nội lực, chơi tốt từng trận. Vô địch hay không là do sự cố gắng của bản thân, không phụ thuộc vào ai cả. Câu trả lời sẽ có ở cuối mùa".

HLV Chung Hae-soung thì tỏ ra khiêm tốn về mục tiêu của TP HCM. "Đối với chúng tôi, trận nào cũng là trận chung kết. Vô địch hay không, chúng tôi chưa nói trước điều gì. Chúng tôi chỉ biết cố gắng từng trận một và hi vọng đội sẽ giành thành tích cao nhất vào cuối mùa", ông chia sẻ tại buổi họp báo. 

Do sân Thống Nhất tổ chức giải điền kinh quốc tế TP HCM, thầy trò ông Chung Hea-song sẽ chọn sân Bà Rịa để làm sân nhà khi tiếp Đà Nẵng ở vòng 16 V-League ngày 17/7.

Tin mới